Quân đội nhân dân Việt Nam và Lào khám chữa bệnh miễn phí cho người dân khu vực biên giới

9:25 | 06/12/2021

Sáng 5/12, tại huyện Seponh, tỉnh Savanakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra lễ khai mạc chương trình khám, chữa bệnh chung giữa quân đội hai nước Việt Nam – Lào.


Đại diện Ban tổ chức chương trình cho biết, trong thời gian 4 ngày, bắt đầu từ 5-8/12, lực lượng quân y hai nước sẽ có 8 buổi khám chữa bệnh chung cho khoảng gần 3.000 người dân Lào và Việt Nam sinh sống ở khu vực biên giới hai nước. Chương trình khám, chữa bệnh chung lần này là hoạt động thiết thực hướng tới Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ nhất.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi khai mạc.

Đây cũng là dịp để quân đội hai nước tri ân, cảm ơn sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân và chính quyền địa phương đối với cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong quá trình xây dựng biên cương hòa bình, hữu nghị hiện nay. Hoạt động khám chữa bệnh chung còn là cơ hội để lực lượng thầy thuốc quân y hai bên giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về nghiệp vụ y học và công tác tổ chức quân y, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Các thầy thuốc quân y Việt Nam khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân cụm bản Đen sa vẳn, huyện Seponh, tỉnh Savanakhet.

Ngay sau lễ khai mạc, tại Trạm y tế cụm bản Đen sa vẳn, huyện Seponh, các thầy thuốc quân y của hai nước đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân thuộc các bộ tộc Lào, trong đó có rất nhiều trẻ em và người lớn tuổi. Ngoài các bệnh lý về cơ, xương khớp, cao huyết áp, tim mạch, suy dinh dưỡng, nhiều chị em phụ nữ đã được các y bác sĩ quân y thăm khám sức khỏe sinh sản, tư vấn, hướng dẫn phương pháp phòng bệnh, điều trị.

Không chỉ được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí, người dân vùng biên giới huyện Seponh khi đến khám bệnh còn được đoàn công tác của Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng các phần quà giá trị.

Hiện nay, cuộc sống của người dân thuộc các bộ tộc Lào trên địa bàn các huyện miền núi khu vực biên giới giáp Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, hệ thống y tế cơ sở chưa được đầu tư đúng mức nên việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn nhiều hạn chế. Do vậy, chương trình khám chữa bệnh chung lần này góp phần giúp người dân Lào có thêm cơ hội được tiếp cận với việc chăm sóc y tế và cải thiện sức khỏe.

Được biết, sau 2 ngày khám chữa bệnh cho nhân dân Lào, lực lượng quân y hai nước sẽ sang Việt Nam tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tại buổi lễ khai mạc, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà giá trị cho bà con nhân dân cụm bản Đen sa vẳn, huyện Seponh, tỉnh Savanakhet.

Theo Quân đội nhân dân

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng