Quán cà phê ‘Mơ Phố’ – Nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu

5:52 | 06/06/2023

Không chỉ là nơi thư giãn, thưởng thức đồ uống, quán cà phê “Mơ Phố” còn lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng bằng việc khám chữa bệnh miễn phí để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện để tự chăm sóc sức khỏe.


‘Mơ Phố’ đa chức năng

Nằm trong một con ngõ nhỏ tại phố Yên Lãng, quận Đống Đa (Hà Nội), quán cà phê “Mơ Phố” là một địa điểm khá nổi tiếng trong suốt thời gian qua. Nơi đây không chỉ là nơi thưởng thức cà phê, đọc sách và thư giãn, mà còn là nơi khám chữa bệnh miễn phí cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Thủ đô.

Quán cà phê “Mơ Phố” là một trong số các dự án của “Hội bác sĩ tình nguyện” do bác sĩ Ngô Tuấn Anh – Bác sĩ khoa phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm hội trưởng. Nơi đây được thành lập từ năm 2017 với mong muốn gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình.

“Mơ Phố” không chỉ là không gian thư giãn, đọc sách, mà nơi đây còn là nơi thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Điều đặc biệt, là đội ngũ y bác sĩ khám bệnh tại “Mơ Phố” chính là các y bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội, các bác sĩ đã về hưu, và cả những bạn sinh viên, tình nguyện viên tham gia. Đến đây, các bệnh nhân không chỉ được các bác sĩ khám bệnh miễn phí, mà còn được tư vấn tận tình về tình trạng sức khỏe. Không những thế, trong trường hợp phải dùng thuốc, bệnh nhân còn được kê đơn, cấp thuốc miễn phí. Vì vậy mà bao năm nay, “Mơ Phố” vẫn được nhắc đến như một điểm khám bệnh được vận hành bởi tình người.

Ngoài ra, mọi chương trình “Chung sức vì sức khỏe cộng đồng” của Hội Bác sĩ tình nguyện đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các thành viên trong Hội cũng như sự hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, các đoàn thể và các nhà hảo tâm, vì một mục đích chung là đem đến sự chăm sóc ban đầu về mặt y tế đến với những địa phương còn khó khăn. Các chương trình của Hội còn giúp lan tỏa lòng tương thân tương ái trong cộng đồng, phát huy truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”.

Trong những năm qua, người dân phố Yên Lãng đã quen ghé quán Mơ Phố vào mỗi tối thứ Sáu hàng tuần để thưởng thức nhạc Trịnh Công Sơn, hay ghé qua quán vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, “phòng khám mini” sẵn sàng đón tiếp mọi người tới khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí.

Niềm vui của mỗi người cũng chính là niềm hạnh phúc của mỗi y, bác sĩ đang đảm nhận công việc khám bệnh tại Mơ Phố.

Là người gắn bó với “Mơ Phố” từ những ngày đầu thành lập, chị Quỳnh – người quản lý trực tiếp quán cà phê cho biết: “Những người đến Mơ Phố chủ yếu là người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn. Họ thường đến quán đông nhất vào sáng thứ 7 hàng tuần để bác sĩ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Song song với việc chữa bệnh cho người dân, “Mơ Phố” còn có thêm lớp học về kỹ năng sơ cứu cho các bạn nhỏ vào sáng chủ Nhật hàng tuần. Ngoài ra, “Mơ Phố” còn thực hiện các dự án về âm nhạc như tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn… nhằm mục đích gây quỹ thiện nguyện và duy trì hoạt động của quán”.

“Mơ Phố còn có dự án về sách (Thư viện sách ở tầng 2), các hoạt động liên quan về văn hóa đọc. Đặc biệt, quán cà phê còn có thêm dự án về đồ cũ bằng cách quyên góp các món đồ cũ và sau đó bán các sản phẩm đó để có thêm kinh phí duy trì, tổ chức các hoạt động, chương trình cho Hội bác sĩ tình nguyện”, chị Quỳnh tâm sự.

Ngoài ra, “Mơ Phố” còn nhận được sự chung tay hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức khác nhau để có thêm nguồn kinh phí để duy trì hoạt động lâu dài, giúp đỡ thật nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn nữa.

Niềm vui của mỗi người cũng chính là niềm hạnh phúc của mỗi y, bác sĩ đang đảm nhận công việc khám bệnh tại Mơ Phố.

Là người gắn bó với “Mơ Phố” từ những ngày đầu thành lập, chị Quỳnh – người quản lý trực tiếp quán cà phê cho biết: “Những người đến Mơ Phố chủ yếu là người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn. Họ thường đến quán đông nhất vào sáng thứ 7 hàng tuần để bác sĩ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Song song với việc chữa bệnh cho người dân, “Mơ Phố” còn có thêm lớp học về kỹ năng sơ cứu cho các bạn nhỏ vào sáng chủ Nhật hàng tuần. Ngoài ra, “Mơ Phố” còn thực hiện các dự án về âm nhạc như tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn… nhằm mục đích gây quỹ thiện nguyện và duy trì hoạt động của quán”.

“Mơ Phố còn có dự án về sách (Thư viện sách ở tầng 2), các hoạt động liên quan về văn hóa đọc. Đặc biệt, quán cà phê còn có thêm dự án về đồ cũ bằng cách quyên góp các món đồ cũ và sau đó bán các sản phẩm đó để có thêm kinh phí duy trì, tổ chức các hoạt động, chương trình cho Hội bác sĩ tình nguyện”, chị Quỳnh tâm sự.

Ngoài ra, “Mơ Phố” còn nhận được sự chung tay hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức khác nhau để có thêm nguồn kinh phí để duy trì hoạt động lâu dài, giúp đỡ thật nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn nữa.

‘Lan tỏa tình thương tới mọi người’

Hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tính đến nay đã được hơn 6 năm. Quán cà phê “Mơ Phố” hiện là địa điểm khá tin cậy của người dân Thủ đô Hà Nội.

Chình vì vậy, từ không gian nhỏ bé của Mơ Phố mà “Hội bác sĩ tình nguyện” còn đến những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng “trũng” y tế, để khám bệnh miễn phí cho những bệnh nhân nghèo ở vùng xa xôi của đất nước. Đây cũng là một trong những hoạt động chính và thường xuyên của Hội, được thực hiện thường xuyên mỗi tháng. “Trong một ngày, các bác sĩ của Hội có thể khám từ 1.000 đến 3.000 người dân vùng sâu, vùng xa ở mỗi chuyến đi làm thiện nguyện”, chị Quỳnh chia sẻ.

Hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tính đến nay đã được hơn 6 năm. Quán cà phê “Mơ Phố” hiện là địa điểm khá tin cậy của người dân Thủ đô Hà Nội.

Chình vì vậy, từ không gian nhỏ bé của Mơ Phố mà “Hội bác sĩ tình nguyện” còn đến những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng “trũng” y tế, để khám bệnh miễn phí cho những bệnh nhân nghèo ở vùng xa xôi của đất nước. Đây cũng là một trong những hoạt động chính và thường xuyên của Hội, được thực hiện thường xuyên mỗi tháng. “Trong một ngày, các bác sĩ của Hội có thể khám từ 1.000 đến 3.000 người dân vùng sâu, vùng xa ở mỗi chuyến đi làm thiện nguyện”, chị Quỳnh chia sẻ.

Quán cafe “Mơ Phố” tọa lạc tại ngõ nhỏ ở phố Yên Lãng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại quán cà phê “Mơ Phố” vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, người dân tới khá đông và hầu hết là người có tuổi, người khuyết tật đến thăm khám. Song, đi kèm đó là những câu chuyện, lời hỏi thăm sức khỏe tới mọi người.

Tầng 1 tại Mơ Phố là nơi tiếp các bệnh nhân, thưởng thức đồ uống, còn tầng 2 là khu vực khám bệnh.

Khu vực khám tổng quát tại Mơ Phố. Tại đây, nhóm các y, bác sĩ tận tình thăm khám cho người dân.

Bác sĩ Đỗ Kim Bảng – Hội bác sĩ tình nguyện tại phòng khám mini “Mơ Phố” là người luôn tận tâm với nghề và tận tình với người bệnh.

Các y, bác sĩ khu vực xét nghiệm cũng tận tâm và hăng say với nghề y học.

Các y, bác sĩ khu vực xét nghiệm cũng tận tâm và hăng say với nghề y học.

Khu vực tầng 1 là nơi cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân, đồng thời là nơi dừng chân thưởng thức đồ uống khá thú vị.

Đến với “Mơ Phố” ngoài thư giãn, thưởng thức đồ uống và khám bệnh, người dân còn được đọc sách miễn phí.

Khu đầu sách về văn học nghệ thuật.

Những bức ảnh đi thiện nguyện của “Hội bác sĩ tình nguyện” tại Mơ Phố.

Trong suốt 6 năm hoạt động, có rất nhiều kỉ niệm và khó khăn gặp phải và từng có thời điểm tưởng chừng phải dừng lại. Song, những y bác sĩ và tình nguyện viên giàu tình nhân ái của “Mơ Phố” đã tận tâm, tận tình giúp đỡ những người dân bị bệnh, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây không chỉ là tình thương mà là đó là lòng nhân ái của những người lương thiện.

Cô Yến (59 tuổi, quận Đống Đa) – người lần đầu tiên đến “Mơ Phố” khám bệnh chia sẻ: “Lần đầu tiên đến gặp các bác sĩ tình nguyện ở Mơ Phố để khám bệnh. Tôi rất an tâm và thấy được sự phục vụ tận tình và chu đáo từ các y, bác sĩ, tình nguyện viên nơi đây. Tôi rất biết ơn và sẽ đến đây thăm khám bệnh nhiều hơn nữa”.

Gắn bó với Hội bác sĩ tình nguyện và “Mơ phố” từ những ngày đầu tiên, đều đặn hơn sáu năm nay, bác sĩ Trịnh Thu Phương (Viện pháp Y tâm thần Trung ương) cho biết: “Tôi được nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật nên thường tới đây để thực hiện khám, chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vào sáng thứ Bảy. Đặc biệt, để phục vụ tốt hơn cho các hoạt động khám chữa bệnh tại “Mơ Phố”, tôi đã đăng ký học thêm một số chuyên khoa như mắt, siêu âm… Cũng chỉ mong muốn được đóng góp chút hiểu biết của mình, đồng hành cùng những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong suốt quá trình thăm khám, có những trường hợp bệnh nhân đặc biệt khó khăn, bệnh nhân khuyết tật tới khám, tôi rất xúc động và chỉ biết cố gắng hết sức, đem hiểu biết của mình để giúp đỡ họ. Thật xúc động và cảm phục trước nghị lực của những bệnh nhân khó khăn tại đây cho nên việc tham gia “Hội bác sĩ tình nguyện” do bác sĩ Tuấn Anh là hội trưởng đã giúp tôi có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống và cố gắng cống hiến thật nhiều những thứ có ích cho xã hội”.

Ở hiện tại, mọi hoạt động của “Mơ Phố” đều vì mục đích thiện nguyện. Những người dân có hoàn cảnh khó khăn khi đến đây đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái vì chính sự tận tâm, tận tình phục vụ của các y bác sĩ và những tình nguyện viên giàu lòng nhân ái. Mơ Phố không chỉ là không gian thư giãn, thưởng thức đồ uống, mà trong tương lai thì nơi đây còn như là ngôi nhà thứ hai cho những người hoàn cảnh, không có khả năng chăm sóc sức khỏe cho chính mình.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/quan-ca-phe-mo-pho–noi-gap-go-cua-nhung-tam-hon-dong-dieu-post250209.html#p-12

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh