Phường Từ Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất bốn phường: Đông Ngàn, Đình Bảng, Tân Hồng và Phù Chẩn của thành phố Từ Sơn cũ. Từ Sơn hôm nay vươn mình mạnh mẽ với diện mạo mới, mang theo khát vọng xây dựng một đô thị hiện đại, xanh, thông minh và giàu bản sắc, xứng đáng là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Bắc Ninh.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và phường Từ Sơn trao đổi với cán bộ, công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Ảnh: Nguyễn Sơn)
Bước chuyển mình
Từ Sơn – mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng của xứ Kinh Bắc, nay lại đón nhận một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển đô thị. Từ ngày 01/7/2025, phường Từ Sơn chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn phường cũ gồm: Đông Ngàn, Đình Bảng, Tân Hồng và Phù Chẩn. Với diện tích tự nhiên 20,31 km² và dân số hơn 65.000 người, phường Từ Sơn trở thành một trong những trung tâm hành chính mới của tỉnh Bắc Ninh, mở ra một chặng đường phát triển mới – năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hiến.
Phường Từ Sơn nằm ở vị trí chiến lược – cửa ngõ phía Nam của tỉnh Bắc Ninh, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội. Đây là vùng đất hội tụ những tuyến giao thông huyết mạch như: Quốc lộ 1A, đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn, đường 295B, và chỉ cách sân bay quốc tế Nội Bài chưa đầy 30 km. Lợi thế vị trí đã và đang giúp phường Từ Sơn trở thành điểm kết nối quan trọng giữa đô thị Bắc Ninh và vùng Thủ đô mở rộng.
Vận hành hiệu quả mô hình chính quyền mới
Ngay sau khi được thành lập, UBND phường Từ Sơn đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, vận hành theo mô hình chính quyền đô thị hai cấp. Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đi vào hoạt động nền nếp, đồng bộ và hiệu quả, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, kết nối trực tuyến với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Trao đổi với Tạp chí Văn Hiến Việt Nam, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Sơn cho hay, chỉ trong bốn tháng đầu tiên (từ 01/7 đến 31/10/2025), Trung tâm hành chính công đã tiếp nhận và giải quyết 11.775 hồ sơ, trong đó 2.219 hồ sơ trực tuyến. 15 quầy dịch vụ được bố trí hợp lý, trong đó 9 quầy thuộc phường và 6 quầy của các đơn vị ngành dọc (Thuế, Bảo hiểm, Điện lực, Bưu điện, Văn phòng đăng ký đất đai), tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm hành chính công phường Từ Sơn đi vào ổn định và hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: Nguyễn Sơn)
Song song với đó, phường tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 373 lượt cán bộ, công chức về cải cách hành chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần cải thiện Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Những kết quả bước đầu ấy khẳng định hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền mới – gần dân, chuyên nghiệp và minh bạch.
Tạo bứt phá trong phát triển cửa ngõ phía Nam
Là phường trung tâm, đồng thời là cửa ngõ giao thông trọng điểm phía Nam của tỉnh Bắc Ninh, Từ Sơn hội tụ nhiều điều kiện để bứt phá trong giai đoạn mới. Tại Đại hội Đảng bộ phường Từ Sơn lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030), Đảng bộ đã xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm và 04 khâu đột phá – đặt nền tảng cho phát triển toàn diện.
Trọng tâm là mở rộng liên kết vùng với Thủ đô Hà Nội và các đô thị lân cận, phát triển hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ, hướng tới đô thị xanh, thông minh và bền vững. Cùng với đó, phường chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đẩy mạnh chuyển đổi số, và tăng tốc giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư hạ tầng trọng điểm.

Diện mạo hạ tầng kinh tế – xã hội của phường Từ Sơn – cửa ngõ phía Nam của tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Nguyễn Sơn)
UBND phường đã xây dựng Chương trình hành động cụ thể, tập trung vào các định hướng lớn: Phát triển công nghiệp công nghệ cao, khuyến khích kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW (ngày 04/5/2025); Đa dạng hóa thương mại – dịch vụ – du lịch, thu hút đầu tư các trung tâm thương mại, không gian văn hóa – lịch sử; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ môi trường sinh thái; Quản lý ngân sách minh bạch, hiệu quả, ưu tiên đầu tư cho hạ tầng thiết yếu, y tế, giáo dục và an sinh xã hội; Thực hiện quy hoạch phân khu số 9 và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực phát triển đô thị hiện đại.
Không chỉ dừng ở mục tiêu kinh tế, phường Từ Sơn xác định phát triển phải gắn với văn hóa và con người, đúng tinh thần “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”. Phường triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân ứng dụng công nghệ; đồng thời lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, giúp người dân tiếp cận tri thức và kỹ năng số, từng bước hình thành công dân số – xã hội số – đô thị văn minh.
Bên cạnh đó, phường chú trọng giữ gìn và phát huy giá trị văn hiến Kinh Bắc, bảo tồn không gian văn hóa truyền thống, lễ hội, làng nghề; xây dựng đời sống văn hóa mới, hài hòa giữa cổ truyền và hiện đại, đúng với tinh thần “văn hiến trong thời đại số”.
Từ Sơn hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, mang trong mình khát vọng trở thành đô thị trung tâm phía Nam Bắc Ninh, nơi kết nối di sản văn hóa ngàn năm với hơi thở hiện đại của thời đại số. Với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đổi mới và sự đồng thuận của Nhân dân, phường Từ Sơn sẽ là điểm sáng về quản lý đô thị, phát triển bền vững và gìn giữ giá trị văn hiến Việt Nam trong kỷ nguyên mới./.
Thế Hiếu





