Phường Phước Tân (TP. Biên Hòa, Đồng Nai): Nhiều biệt thự to như núi, ‘chui lọt lỗ kim’, nhà dân nghèo nhỏ như ‘hộp diêm’ ‘không biết điều’ thì đập phá (!?)

8:17 | 21/09/2022

Thực trạng nhiều công trình biệt thự, nhà xưởng, mộc lên như nấm tại phường Phước Tân đang rầm rộ xây dựng, không đảm bảo quy định về quản lý trật tự đô thị. Đều đáng nói là các công trình biệt thự to như núi thì ngang nhiên xây dựng, còn nhà dân nghèo nhỏ như “hộp diêm” không “biết đều” bị đập phá.

Sau dây là những hình ảnh mà nhiều tuần qua phóng viên đã đi ghi nhận được:

Chỉ nói riêng trên đường Đinh Quang Ân  cứ vài trăm mét là có một công trình xây dựng trái phép. Cụ thể là công trình biệt thự 3 tầng dang thi công ngay ngã tư đường vào Mỏ đá Tân Cang 2 (thuộc ấp Hương Phước, phường Phước Tân). Công tình biệt thự to như núi này hiện đang xây dựng gần như hoàn thiện phần thô.Thế nhưng, tại công trình này không có gián bảng thông báo giấy phép và nhà thầu xây dựng theo quy định.

Tương tự, cách vị trí biệt thự 3 tầng nói trên khoảng 2 km, cũng trên đường Đinh Quang Ân (đối diện cửa hàng xăng dầu số 14, (cùng khu phố -PV), một công trình nhà xưởng hàng trăm mét vuông, cũng đang thi công. Đáng chú ý, công trình này được chủ nhà che chắn toàn bộ bằng vách tôn xung quanh, phía bên trong có nhiều công nhân âm thầm tiến hành xây dựng. khi phát hiện có phóng viên ghi hình, thợ xây đóng xập của lại…

Theo người dân địa phương, chủ nhà này chỉ xin phép xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh. Thế nhưng, không rõ vì sao hiện nay lại tiến hành xây dựng nhà xưởng hàng trăm mét vuông ?.

Trong khi các biệt thự, nhà xưởng ngang nhiên thi công, thì mới đây, phường Phước Tân lại tổ chức cưỡng chế hàng loạt căn nhà của người dân nghèo đã gây phản cảm và bức xúc trong nhân dân (?!)…

Để làm rõ hơn vấn đề trên, phóng viên đã cung cấp thông tin và yêu cầu UBND phường Phước Tân tiến hành kiểm tra, xác minh, nhưng hơn một tháng trôi qua, phóng viên đến phường liên hệ công tác, ông Trần Thế Biên, Chủ tịch UBND phường Phước Tân trả lời: “Hiện nay cán bộ địa chính của phường đang khuyết nhiều lắm (!?). Địa phương đang xin tăng cường từ thành phố về. Theo ông Biên, địa phương sẽ cắt cử cán bộ địa chính, tổ chức kiểm tra các trường hợp cụ thể đã nêu trong thời gian sớm nhất./.

 

 

 

 Tuệ Nan – Nho Thanh

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Bon PiNao “thay áo mới”

Bon PiNao “thay áo mới”

Krông Pắc: Tín dụng chính sách thắp sáng tương lai cho người chấp hành xong án phạt tù

Krông Pắc: Tín dụng chính sách thắp sáng tương lai cho người chấp hành xong án phạt tù