Phụ nữ châu Phi và tuyệt kỹ ‘đội cả thế giới lên đầu’

21:41 | 02/09/2019

Ở châu Phi, cô nào không làm được điều này sẽ bị người khác coi thường, thậm chí còn có nguy cơ… bị ế.


Nhắc đến hai chữ “phái yếu”, người ta thường nghĩ ngay tới nữ giới. Nhưng ở châu Phi, có lẽ chúng ta sẽ phải xem xét lại tính hợp lý của hai chữ này, vì phụ nữ ở đây sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Họ có thể đội cả thế giới lên đầu theo đúng nghĩa đen, từ chậu quần áo cho, mâm hoa quả cho đến chum nước nặng trịch.

Dường như phụ nữ châu Phi bẩm sinh đã có kỹ năng đặc biệt này. Đặc biệt hơn cả, họ không cần dùng tay để đỡ cho đồ đạc khỏi rơi mà vẫn nhẹ nhàng bước đi với thần thái vô cùng tự tin. Thậm chí dù có đi lên dốc, những món đồ lỉnh kỉnh vẫn nằm yên vị trên đầu họ mà không hề rơi ra ngoài.

Tới châu Phi, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp nữ giới đội trên đầu những thúng hoa quả đầy ắp. Nhìn cách họ đội rất nhẹ nhàng nhưng thử cầm một quả trên tay, bạn sẽ thấy chúng khá nặng. Họ thường để hoa quả, hàng hóa trên đầu và mang ra chợ bán. Chắc chắn những người phụ nữ này đều có sức khỏe phi thường, bởi họ sẽ phải đi bộ một quãng đường dài từ nhà ra đến chợ trong khi “cân” cả thế giới trên đầu.

Nhưng tại sao họ không dùng tay hoặc đơn giản hơn là sử dụng các phương tiện di chuyển? Có rất nhiều cách lý giải cho thói quen này.

Một là, giá xe đẩy ở châu Phi quá cao nên phụ nữ quyết định thay thế bằng cách… dùng đầu. Hai là, hành động này có liên quan mật thiết tới trang phục của các chị em châu Phi – những chiếc váy ôm sát người, gây bất tiện cho việc hoạt động. Ngoài ra, một phần lý do còn nằm ở tín ngưỡng của người dân nơi đây. Họ cho rằng vai là bộ phận của thần thánh, vì vậy không thể dùng vai để gánh những vật nặng. Phần đầu chính là bộ phận được lựa chọn để thay thế. Ngoài ra cũng có một lý do khác bắt nguồn từ thời tiết ở lục địa đen. Những vật nặng trên đầu được coi như một cách “chắn nắng” hiệu quả ở nơi nắng nóng quanh năm.

Thay vì dùng tay để giữ thăng bằng cho vật đội trên đầu, phụ nữ châu Phi dùng chính tóc của mình để cố định vật đó. Tóc của người châu Phi là tóc xoăn, khi đặt đồ vật lên đầu sẽ tạo ra ma sát, giúp giữ vật đó không bị rơi. Đặc biệt, món đồ dù có nặng cỡ nào thì các chị em châu Phi cũng cân được tất!

Ngay từ nhỏ, các cô bé châu Phi đã phải tập đội vật nặng. Nếu có thể dùng đầu thì cố gắng không dùng đến tay. Bên cạnh đó, xương của người châu Phi cũng có khả năng chịu lực cao, một người có thể nâng được khoảng 50kg.

Trong mắt người bản địa, một cô gái không thể đội vật nặng sẽ bị người khác coi thường, thậm chí còn dễ… bị ế. Bởi nam giới ở đây chỉ thích những cô nàng “lực điền” mà thôi.

Nguồn: baidu

 


Cùng chuyên mục

Hỏa trình (bài 9): Khẩn cấp bãi bỏ đoàn tàu DH2 tuyến Đông Hà – Đồng Hới

Hỏa trình (bài 9): Khẩn cấp bãi bỏ đoàn tàu DH2 tuyến Đông Hà – Đồng Hới

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Hỏa trình (bài 9): Ga Sài Gòn – Điểm hành trình của đổi mới, kết nối và sẻ chia

Hỏa trình (bài 9): Ga Sài Gòn – Điểm hành trình của đổi mới, kết nối và sẻ chia

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hương vị trên cao nguyên

Hương vị trên cao nguyên

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH

Tập đoàn triển lãm Zhejiang lần thứ ba xuất hiện tại AL Expo Nhật Bản: Trưng bày năng lực cạnh tranh toàn cầu của Chiết Giang kỹ thuật số

Tập đoàn triển lãm Zhejiang lần thứ ba xuất hiện tại AL Expo Nhật Bản: Trưng bày năng lực cạnh tranh toàn cầu của Chiết Giang kỹ thuật số