Phố đi bộ Kỳ Lừa đông khách vượt dự kiến

22:04 | 12/11/2020

Sau gần một tháng hoạt động, lượng khách tới phố đi bộ Kỳ Lừa mỗi tuần đạt khoảng 10.000 lượt.


 

Tại phố đi bộ Kỳ Lừa, khách có thể tham gia và thưởng thức các hoạt động nghệ thuật miễn phí. Ảnh: Mỹ Tú

Cuối tuần vừa qua, gia đình chị Giang Đinh Mỹ Tú (34 tuổi) có dịp du lịch Lạng Sơn. Chị Tú cảm thấy khá bất ngờ bởi những hoạt động nhộn nhịp tại phố đi bộ Kỳ Lừa vừa mở cửa.

“Rất nhiều hoạt động nghệ thuật truyền thống kết hợp với hiện đại được diễn ra trên phố đã tạo nên không khí đông vui, nhưng không quá xô bồ. Tất cả rất trật tự. Hệ thống bảng chỉ dẫn, bảng thông tin, khu vực vệ sinh cũng được bố trí hợp lý sạch sẽ”, chị Tú nói. Du khách đến từ TP HCM đánh giá gian hàng bày bán các món đặc của địa phương dọc theo tuyến phố bố trí gọn gàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đây, Kỳ Lừa không có nhiều trải nghiệm để tìm hiểu văn hóa đời sống của người dân. “Chỉ có chợ phía trong nhà lồng, chủ yếu buôn bán đồ điện tử”, chị Tú nói.

Phố đi bộ Kỳ Lừa đang trở thành điểm đến hút khách cuối tuần. Ảnh: Mỹ Tú

Từ 16/10, phố đi bộ Kỳ Lừa hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ mỗi tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Không gian phố đi bộ được triển khai tại một số tuyến đường xung quanh khu vực chợ Kỳ Lừa như đường Bắc Sơn, đường Lê Lai, đường Trần Quốc Toản, đường Lương Văn Tri.

Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm các trò chơi dân gian dưới sự hướng dẫn của người quản trò. Khách cũng có thể trực tiếp tham gia và xem biểu diễn các tiết mục văn hóa – văn nghệ hay thưởng thức ẩm thực, mua sắm các mặt hàng tiêu dùng, quà lưu niệm đặc trưng của xứ Lạng.

Bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, trưởng ban quản lý phố đi bộ Kỳ Lừa, cho biết phố đi bộ Kỳ Lừa ban đầu dự kiến đón khoảng 2.000 lượt khách mỗi đêm. Thực tế, số lượng khách trung bình đã cao gấp nhiều lần kế hoạch. Theo thống kê của ban quản lý, hiện nay trung bình mỗi tuần phố đi bộ thu hút khoảng 10.000 lượt khách.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng phương án để đảm bảo bến, bãi đỗ xe nếu lượng khách tiếp tục tăng. Bên cạnh đó, các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian trong phố đi bộ sẽ được thiết kế theo chủ điểm, chủ đề trên tinh thần phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của Lạng Sơn để tạo điểm nhấn”, bà Diệp nói.

Các gian hàng tại phố đi bộ được bố trí hợp lý, thuận tiện cho du khách. Ảnh: Mỹ Tú

Phố đi bộ Kỳ Lừa góp phần khai thác lợi thế về du lịch, thương mại, dịch vụ; đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí, mua sắm, ẩm thực của người dân và du khách. Đồng thời, điểm đến này còn góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh thành phố Lạng Sơn với du khách.

 

Theo VNE

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng