Phát hiện bộ hài cốt 200.000 tuổi, lịch sử phải viết lại?

14:20 | 20/01/2022

Sau khi giải mã Omo I – hài cốt hóa thạch 200.000 năm tuổi, các nhà khoa học cho rằng những gi chúng ta biết về lịch sử loài người có thể bị đảo lộn.


Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Cambridge (Anh) đã đã sử dụng phương pháp phân tích hóa học các lớp tro núi lửa trên và dưới lớp trầm tích nơi Omo I được tìm thấy để khám phá thêm về hài cốt hóa thạch này.
Hài cốt hóa thạch Omo I được khai quật giữa tro núi lửa tại Ethiopia năm 1960, nó thuộc về Homo sapiens, tức “người tinh khôn” hay “người hiện đại”, tức loài của chúng ta.
Suốt 6 thập kỷ, các nhà khoa học đã cố gắng xác định niên đại của bộ hài cốt này nhưng không thể đưa ra con số chính xác. Tuy nhiên nhờ phương pháp phân tích trên, câu trả lời chuẩn xác chính là: 230.000 tuổi.
Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn. “các hóa thạch Homo sapiens được tìm thấy trước đây chỉ khoảng 200.000 năm tuổi trở xuống”, tiến sĩ Céline Vidal từ Khoa Địa lý Đại học Cambridge, tác giả chính của bài báo cho biết.
Trước đó, giới khoa học ước chừng rằng Homo sapiens ra đời khoảng 300.000 năm trước, nhưng đó chỉ là con số ước chừng tương đối dựa trên các dữ liệu khoa học về tiến hóa và các bộ hài cốt thực “mới” hơn nhiều.
Omo I đại diện cho một Omo sapiens tiến hóa hoàn chỉnh, mang đặc điểm rõ ràng của người hiện đại như vòm sọ hình cầu cao và một cái cằm rõ ràng.
Để đạt tới hình dạng hộp sọ này, loài Homo sapiens sẽ phải trải qua một giai đoạn tiến hóa rất dài trước đó.
Vì thế, Omo I với niên đại quá xa xưa như vậy sẽ khiến khoảng thời gian ước chừng mà loài chúng ta xuất hiện bị đẩy lùi về quá khứ thêm ít nhất 30.000 năm nữa.
Điều này đã khiến lịch sử loài người rõ ràng kéo dài và phức tạp hơn so với suy nghĩ trước đây.
Omo I được tìm thấy ở hệ tầng Omo Kibish ở Tây Nam Ethiopia, trong thung lũng rạn nứt Đông Phi. Khu vực này có lịch sử hoạt động núi lửa lâu đời và lưu giữ được rất nhiều hài cốt và hiện vật từ con người cổ đại trong mỗi lớp tro bụi.
Người tinh khôn (danh pháp hai phần: Homo sapiens) là loài người hiện nay trên Trái Đất. Tên có nguồn gốc từ tiếng Latin là “homo” (nghĩa là người) và sapien (nghĩa là tinh khôn, thông minh).
Đây là loài duy nhất còn tồn tại trong chi Homo (chi người) thuộc họ Người, còn những loài người khác cùng chi này như: người khéo léo (Homo habilis), người đứng thẳng (Homo erectus), người lùn (Homo floresiensis), người Heidelberg (Homo heidelbergensis), người Neanderthal (Homo neanderthalensis) và có thể còn nhiều loài khác chưa phát hiện đã tuyệt chủng.

Theo Tri thức & Cuộc sống


Cùng chuyên mục

Từ miền sông nước lên cao nguyên: Cần Thơ, Lâm Đồng tính tour hai chiều

Từ miền sông nước lên cao nguyên: Cần Thơ, Lâm Đồng tính tour hai chiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81

Vietnam Airlines đưa du khách ‘Chạm Thu Hà Nội 2026’

Vietnam Airlines đưa du khách ‘Chạm Thu Hà Nội 2026’

Ứng phó mưa, lũ: Di dời hơn 2.800 hộ dân tại 5 tỉnh, thành phố đến nơi an toàn

Ứng phó mưa, lũ: Di dời hơn 2.800 hộ dân tại 5 tỉnh, thành phố đến nơi an toàn

Life Gift Việt Nam công bố nhận diện mới gắn với đổi mới sáng tạo

Life Gift Việt Nam công bố nhận diện mới gắn với đổi mới sáng tạo

Trường Giang tạm rút khỏi show “2 ngày 1 đêm”

Trường Giang tạm rút khỏi show “2 ngày 1 đêm”