Phát động sáng tác ca khúc ‘Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển’

14:07 | 12/08/2023

Tác phẩm âm nhạc tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển” thể hiện đậm nét tinh thần tuổi nhỏ chí lớn trong học tập, cống hiến cho Tổ quốc; bảo vệ, chăm lo cho biển đảo quê hương.


Ngày 11/8, tại Nhà hát Quân đội phía Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tổ chức phát động cuộc thi sáng tác ca khúc mới chủ đề “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển”.

Theo Ban Tổ chức, cuộc vận động sáng tác ca khúc với chủ đề “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển” được phát động trong phạm vi cả nước nhằm thu hút, khuyến khích các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” chia sẻ về cuộc thi. Ảnh: BTC

Tác phẩm tham gia phải thể hiện được nội dung tư tưởng phù hợp với chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện được tinh thần “tuổi nhỏ chí lớn” (đối với sáng tác về truyền thống của Quỹ Học bổng Vừ A Dính); thể hiện tinh thần “bảo vệ, chăm lo cho biển đảo và xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh” (đối với sáng tác về truyền thống của CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”.

Đặc biệt, hoạt động của cuộc vận động sáng tác không chỉ gói gọn trong khuôn khổ hoạt động sáng tác ca khúc và trao giải thưởng mà còn được chú trọng trong cả hoạt động tổ chức biểu diễn và tuyên truyền các tác phẩm sau khi kết thúc cuộc vận động.

Phát biểu tại lễ phát động, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam cho biết, vấn đề biển đảo là đề tài không mới. Cuộc vận động sáng tác lần này, các ca khúc ngoài việc thể hiện biển đảo biên giới còn thể hiện trái tim của những con người yêu và đến với biển đảo.

Tác phẩm dự thi là các ca khúc có ca từ trong sáng, dễ hiểu, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam. Những sáng tác này chưa phổ biến và tham gia bất kỳ cuộc thi nào ở trung ương, địa phương và các ban, ngành khác. Ban Tổ chức cũng sẽ có quyền sử dụng tác phẩm cho các hoạt động tuyên truyền phi lợi nhuận.

Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động đến 16h, ngày 28/2/2024. Thời gian thẩm định và xét giải dự kiến ngày 1/3/2024 đến 30/3/2024.

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng với 2 chủ đề: Ca khúc truyền thống của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và ca khúc Truyền thống của CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”. Mỗi chủ đề sẽ có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất trị giá 50 triệu đồng.

Sau khi phát động và nhận tác phẩm tham dự, các tác phẩm đạt giải cao, xuất sắc sẽ được lựa chọn để giới thiệu tới đông đảo công chúng trên cả nước trên các kênh Truyền hình: Quốc phòng Việt Nam, Đài Truyền hình TP TP HCM, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM.

T.Toàn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/phat-dong-sang-tac-ca-khuc-hanh-trinh-mua-xuan-len-rung-xuong-bien-post260072.html

Cùng chuyên mục

NGUYỄN THẾ KHOA VỚI “SỰ TRỞ LẠI CỦA SÂN KHẤU”

NGUYỄN THẾ KHOA VỚI “SỰ TRỞ LẠI CỦA SÂN KHẤU”

NHỮNG GIAI ĐIỆU HÀO HÙNG

NHỮNG GIAI ĐIỆU HÀO HÙNG

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam