Phạm Xuân Phước: Cậu bé 9 tuổi với đam mê nhạc cụ dân tộc

9:52 | 07/06/2023

VHVN- Trong khi những đứa trẻ ở thời công nghệ chỉ thích điện thoại thông minh, máy tính, ipad hay những trò chơi có xu hướng công nghệ thì cậu bé 9 tuổi Phạm Xuân Phước (Bắc Giang) lại có niềm đam mê đặc biệt với nhạc cụ. Bắt đầu làm quen với nhạc cụ từ năm em 3 tuổi, đến nay em đã chơi được nhiều loại như: Sáo trúc, sáo bầu, sáo mèo, đàn môi….


Sinh ra trong gia đình có truyền thống về âm nhạc, cậu bé Phạm Xuân Phước đã được đắm mình trong những giai điệu âm nhạc dân tộc từ bố của cậu – một giảng viên dạy nhạc cụ truyền thống, bộ môn sáo trúc tại trường Đại học FPT Hà Nội. “Bố từng dạy con rằng, không có giai điệu đẹp nào không được cất lên từ một trái tim biết yêu thương, một tâm hồn giàu rung cảm trước cái đẹp”. Cứ thế đam mê đến với Phước qua những âm thanh, bản nhạc của bố từ bé.

Phạm Xuân Phước thổi sáo trong vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng nhí 2023

Trao đổi với PV, anh Mão – bố của Phước chia sẻ: “Lên 3 tuổi, cháu đã bắt đầu biết lắc lư, vỗ tay theo đúng nhịp với các bản nhạc, sáo dân tộc mà tôi chơi hàng ngày. Lớn hơn chút, thấy cháu hay tò mò, nghịch ngợm các nhạc cụ, tôi mới bắt đầu tập cho cháu tìm hiểu về các nhạc cụ. Cháu tiếp thu rất tốt và học rất nhanh”.
Ngoài sáo bầu, sáo mèo, đàn môi… Phước có niềm đam mê đặc biệt với sáo trúc – một loại sáo rất phổ biến mang Quốc hồn của dân tộc Việt Nam. Khác với các loại nhạc cụ khác, sáo trúc có giáo trình bài bản và chi tiết.

Xuân Phước với cây sáo bầu trong cuộc thi Hong Kong International Music Festival 2023

Chia sẻ với PV, Phạm Xuân Phước tâm sự. “Để tập luyện thổi được sáo trúc, mỗi sáng dậy việc làm đầu tiên của em là uống 1 cốc nước ấm, sau đó thổi đến khi nào cơ miệng căng cứng, mỏi đến nỗi không còn cảm giác thì em dừng lại. Ngày nào cũng tập như vậy trong vòng 2 tháng liền. Nhờ đó, em đã học được cách lấy hơi và xông hơi. Ban đầu em chỉ thổi được 2 phút, giờ em đã thổi đều hơi được hàng giờ liên tục đấy ạ”. Phước phấn khởi khoe.
Em cũng cho biết, sáo trúc có sáo 6 lỗ và sáo 10 lỗ, có những nốt phải kết hợp bấm nhiều lỗ cùng một lúc mới có thể tạo thành một nốt. Điều đó đòi hỏi việc phải ghi nhớ và hiểu như một bản năng mới có thể thực hiện được.
Để thổi được sáo hay thì ngoài khỏe còn có sự kết hợp nhịp nhàng, nhanh, chính xác từ tay bấm và miệng thổi. Có như vậy mới tạo nên độ luyến láy, âm trầm, âm bổng, vừa dịu dàng vừa thiết tha. Chính tiếng sáo đi vào lòng người đã giúp cho Phước đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi như:

Giải xuất sắc Hội thi Giọng hát dân ca và tài năng biểu diễn nhạc cụ dân tộc Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2023 do Cung thiếu nhi Hà Nội tổ chức.

Giải nhất Hội thi Giai điệu tuổi hồng năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng Nhí 2023 do Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Chung kết cuộc thi Hong Kong International Music Festival 2023 với tổng 93 điểm do Polaris Art & Music School – đơn vị đại diện độc quyền tổ chức tại Việt Nam.

Một số hình ảnh Xuân Phước chơi sáo tại các cuộc thi.

Chia sẻ ước mơ trong tương lai, Phạm Xuân Phước cho hay: “Cháu có thể ngồi hàng giờ bên các nhạc cụ chỉ để tự mày mò, để chơi được một bản nhạc mới. Đó là niềm say mê thực sự, không phải cố gắng ép mình theo nghề của gia đình. Cháu sẽ tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân để thực hiện ước mơ trở thành một nghệ sỹ thực thụ trong tương lai”.

Nguyễn Thao

Nguồn: TCVHVN

 

Cùng chuyên mục

Hấp dẫn lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2023

Hấp dẫn lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2023

Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho phóng viên, biên tập viên

Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho phóng viên, biên tập viên

Tôn vinh thiết kế và trao đổi di sản văn hoá giữa Anh Quốc và Việt Nam

Tôn vinh thiết kế và trao đổi di sản văn hoá giữa Anh Quốc và Việt Nam

Tết Nguyên đán 2024: Đề xuất lịch nghỉ 7 ngày liên tiếp

Tết Nguyên đán 2024: Đề xuất lịch nghỉ 7 ngày liên tiếp

Nhiều hoạt động vui chơi đón Tết Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Nhiều hoạt động vui chơi đón Tết Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Báo chí Phát triển xanh và phát động giải “Báo chí Phát triển xanh” lần thứ nhất

Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Báo chí Phát triển xanh và phát động giải “Báo chí Phát triển xanh” lần thứ nhất

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung: Gắn kết với Doanh Nghiệp – Nâng cao chất lượng trong việc đào tạo nghề

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung: Gắn kết với Doanh Nghiệp – Nâng cao chất lượng trong việc đào tạo nghề

Nông sản Quảng Bình tham dự gian hàng nông sản “Gặp gỡ Thái Lai”

Nông sản Quảng Bình tham dự gian hàng nông sản “Gặp gỡ Thái Lai”

Hôm nay khai mạc ASIAD 19: Công nghệ tia lửa ảo thắp sáng Hàng Châu

Hôm nay khai mạc ASIAD 19: Công nghệ tia lửa ảo thắp sáng Hàng Châu