Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư

10:20 | 01/02/2021

Với việc tái đắc cử lần này, ông Trọng là người được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng bí thư tại 3 nhiệm kỳ (XI, XII và XIII). Ông cũng là một trong hai trường hợp đặc biệt ở cấp Bộ Chính trị tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới (cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc).


Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: TTXVN.

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, là con út trong gia đình thuần nông có 4 anh chị em tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Trong 13 năm từ 1983 đến 1996, ông Nguyễn Phú Trọng công tác tại Tạp chí Cộng sản, đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Xây dựng Ðảng, Phó tổng biên tập, Tổng biên tập.

Từ năm 1996, ông lần lượt trải qua các chức vụ quan trọng như Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: TTXVN.

Năm 2006, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, năm 2011, ông được bầu làm Tổng bí thư.

Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, như việc đề ra Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Chống tham nhũng cũng là ưu tiên hàng đầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Nội chính Trung ương được tái lập, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn được làm rõ, xét xử nghiêm mình. Hàng loạt cán bộ cấp cao, kể cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương bị kỷ luật và xử lý hình sự.

Phòng chống tham nhũng và xây dựng, chỉnh đốn Đảng là dấu ấn đậm nét trong những nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư.

Trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ông nhiều lần khẳng định quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ai không làm thì đứng sang một bên”.

Đại hội Đảng XI (tháng 1/2011) đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 200 người. Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương khóa XI bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư của Đảng.

Đại hội Đảng XII (tháng 1/2016) bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới với 200 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái đắc cử.

Tháng 10/2018, tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV đã bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Theo Zing

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia