“Ông chủ” Chelsea Abramovich bị nghi rửa tiền, dính líu tới tội phạm

21:05 | 26/09/2018

Một năm đen đủi của tỷ phú Roman Abramovich tiếp diễn khi ông bị cảnh sát Thụy Sĩ cáo buộc dính líu tới hoạt động rửa tiền cũng như tội phạm xuyên quốc gia.

Chưa giải quyết xong rắc rối liên quan đến việc tái xin cấp visa Anh, Abramovich lại vừa thua một vụ kiện kéo dài 7 tháng với một tờ báo Thụy Sĩ mang tên Tamedia. Cụ thể, Abramovich cho rằng tờ báo không được phép đăng tải thông tin về lý do vì sao ông thất bại trong việc trở thành công dân Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, vào hôm thứ Sáu tuần trước, tòa án liên bang Thụy Sĩ bác đơn kiện của Abramovich và Tamedia được tự do đăng tải thông tin. Theo đó, tòa soạn này đã thu thập những dữ liệu từ một bức thư của cảnh sát Thụy Sĩ, được yêu cầu bởi ban thư ký di trú của tiểu bang, cho ý kiến về việc liệu có nên cho phép tỷ phú người Nga được chuyển tới bang Valais hay không.

Abramovich đã nộp đơn xin cư trú ở Thụy Sĩ từ tháng 7/2016. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương bày tỏ nhiều nghi ngại. Tamedia đưa tin cảnh sát nghi ngờ Abramovich có dính líu tới hoạt động rửa tiền cũng như các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài ra, toàn bộ hoặc một phần tài sản của Abramovich là bất hợp pháp.

Abramovich vướng vào quá nhiều rắc rối và không thể chuyên tâm điều hành Chelsea

Luật sư Daniel Glasl của Abramovich phản pháo: “Bất cứ thông tin nào về việc ông Abramovich có liên quan tới hoạt động rửa tiền hoặc tổ chức tội phạm đều hoàn toàn sai trái. Ông Abramovich chưa bao giờ bị phạt vì rửa tiền hay có tiền án tội phạm. Ông ấy chưa bao giờ có, hoặc bị cáo buộc, có liên quan tới các tổ chức tội phạm”.

Dẫu vậy, dù phía bên Abramovich đã đáp trả mạnh mẽ nhưng những thông tin bất lợi cho ông đã lan tràn khắp Thụy Sĩ và gây ra rất nhiều khó khăn cho những hoạt động sau này.

Ở một diễn biến khác, một nguồn tin thân cận Chelsea cho biết Abramovich đang tính đến việc bán đội bóng thành London vì những rắc rối liên quan tới visa Anh. Tỷ phú người Nga đã từ chối một lời đề nghị trị giá 2,3 tỷ USD dù cho đây là con số lớn nhất thế giới được trả cho một CLB thể thao vì mong muốn nhận được ít nhất là 3 tỷ USD.

Theo BongdaPlus


Cùng chuyên mục

Phú Thọ: Họp báo, thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Phú Thọ: Họp báo, thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030

500 đại biểu dự Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

500 đại biểu dự Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025–2030

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025–2030

Lạng Sơn: Lựa chọn cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới

Lạng Sơn: Lựa chọn cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới

398 Đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII

398 Đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng Đất Tổ đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng Đất Tổ đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân

“Điểm giao dịch xã” – cầu nối gắn kết tín dụng chính sách với người dân

“Điểm giao dịch xã” – cầu nối gắn kết tín dụng chính sách với người dân