Nước sông dâng nhanh, người dân ở Quảng Nam tất bật chạy tránh lũ

17:18 | 17/10/2021

Mưa lớn kéo dài, các hồ thủy điện ở thượng nguồn cùng xả lũ khiến nước sông Vu Gia dâng nhanh, nhiều khu vực ở ‘rốn lũ’ huyện Đại Lộc, Quảng Nam ngập sâu trong nước lũ.

Người dân thị trấn Ái Nghĩa dắt bò đi nơi cao tránh lũ – Ảnh: THANH LAN

Chiều 17-10, nước sông Vu Gia ở huyện Đại Lộc đã dâng lên rất nhanh do các thủy điện thượng nguồn xả lũ, gây ngập nhiều nhà dân, các tuyến đường.

Tại thôn Hóa Phú, xã Đại An, huyện Đại Lộc, đường dẫn vào thôn này bị ngập sâu từ 0,5 – 1m, nhiều nhà dân nước vào đến bậc thềm, nhiều người hối hả dọn đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Bà Nguyễn Thị Hoa (51 tuổi, thôn Hóa Phú) cho biết sáng nước dâng rất chậm nhưng đến khoảng 1h nước lũ đổ về nhanh, chỉ vài giờ đã tràn vào nhà.

“Lũ đổ về nhanh quá, chỉ chốc lát đã ngập. Tôi và chồng phải chuyển đồ đạc lên gác tránh lũ” – bà Hoa nói.

Ông Phạm Văn Thêm (53 tuổi, thôn Hóa Phú) cho biết do thủy điện thượng nguồn xả lũ nên mực nước vẫn đang dâng rất nhanh.

“Nếu nước còn dâng chỉ vài giờ nữa tất cả khu vực ở huyện Đại Lộc sẽ ngập sâu” – ông Thêm nói. Ngoài xã Đại An, một số khu vực như thị trấn Ái Nghĩa cũng dâng nhanh.

Tại cầu Ái Nghĩa nhiều xe cộ mắc kẹt không thể di chuyển do tuyến đường vào thị trấn ngập sâu. Một số hộ dân ở khu vực thấp trũng phải đưa trâu, bò đến nơi cao ráo tránh lũ.

Tại xã Đại Lãnh, anh Trương Công Sương, thôn Hà Dục Tây, cho biết nước sông Vu Gia dâng lên cao, gây ngập nhiều đường giao thông, tràn vào nhà dân.

Trước đó 11h cùng ngày, theo số liệu của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, hồ thủy điện Sông Bung 4 xả về sông Vu Gia với lưu lượng 5.075m3/s, hồ thủy điện Đăk Mi 4 xả lưu lượng về sông Vu Gia là 3.138m3/s.

Đến 15h cùng ngày, thủy điện Sông Bung 4 vẫn xả về sông Vu Gia lưu lượng 3.632 m3/s.

Người dân dùng ghe đi lại trong nước lũ tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc – Ảnh: TRƯƠNG SƯƠNG

Tuyến đường ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc ngập trong nước lũ – Ảnh: THANH LAN

Nước tràn vào nhà dân ở thị trấn Ái Nghĩa, người dân dùng ghe bơi – Ảnh: THANH LAN

Nước sông Vu Gia dâng cao ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc – Ảnh: THANH LAN

Nước lũ trên sông Vu Gia ngập sâu tại thôn Hà Dục Tây, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc – Ảnh: TRƯƠNG SƯƠNG

 

Người dân huyện Đại Lộc tất bật dọn đồ đạc – Ảnh: ĐỨC TÀI

Một khu dân cư ở huyện Đại Lộc bị ngập lũ – Ảnh: ĐỨC TÀI

Nước lũ ngập đường, đi lại khó khăn – Ảnh: ĐỨC TÀI

Nước lũ ngập đường, đi lại khó khăn – Ảnh: ĐỨC TÀI

Người dân đưa đồ đạc, vật dụng tránh lũ – Ảnh: ĐỨC TÀI

Vận chuyển đồ đạc lên gác cao tránh lũ

ĐỨC TÀI – LÊ TRUNG
 Theo tuoitre.vn

Cùng chuyên mục

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Với Hải Phòng, văn hóa là động lực và là mạch nguồn của sự phát triển

Với Hải Phòng, văn hóa là động lực và là mạch nguồn của sự phát triển

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Sửa quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Sửa quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức tăng mới

Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức tăng mới

Đắk Lắk: Chọn Thị xã Buôn Hồ làm điểm lễ phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023

Đắk Lắk: Chọn Thị xã Buôn Hồ làm điểm lễ phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023

6 tháng đầu năm 2024, Bắc Giang tăng trưởng 14,14%, đứng đầu cả nước

6 tháng đầu năm 2024, Bắc Giang tăng trưởng 14,14%, đứng đầu cả nước