Nữ Vương Nữ Nhi Quốc gây ngỡ ngàng với sắc đẹp ở tuổi U70

16:30 | 02/11/2021

Trong Tây Du Ký 1986, Chu Lâm gây chú ý khi vào vai Nữ vương Tây Lương nữ quốc. Cô yêu say đắm Đường Tăng nhưng bị từ chối vì ông một lòng hướng Phật. Dù tình cảm không được đáp lại, nữ vương vẫn đối xử điềm đạm và tiễn Đường Tăng cùng các đồ đệ lên đường thỉnh kinh.


Nữ diễn viên và Đường Tăng trong phim
Nữ vương Tây Lương” của Chu Lâm được liệt vào hàng giai nhân tuyệt sắc

Thậm chí, vào thời điểm phim phát sóng vì diễn xuất quá ăn ý mà nữ diễn viên và Từ Thiếu Hoa (người thủ vai Đường Tăng) bị đồn có mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, Chu Lâm đã phủ nhận tin đồn và khẳng định họ chỉ là những người bạn diễn thân thiết.

Nhờ sở hữu vẻ ngoài đúng chuẩn “tuyệt sắc giai nhân”, nét đẹp ôn nhu mỹ lệ, dịu dàng mà hơn 30 năm qua hình ảnh Chu Lâm trong Tây Du Ký vẫn được ngợi ca là “đệ nhất mỹ nhân”. Tài hóa thân cũng khiến nhân vật Nữ vương Tây Lương nữ quốc do sao nữ này đảm nhận trở thành vai diễn kinh điển mà chưa ai vượt qua.

Vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” của Chu Lâm thuở trẻ

Hiện tại, ở tuổi 68, Chu Lâm vẫn gây chú ý với vẻ đẹp rạng ngời, trẻ trung, dáng vóc mảnh mai cùng phong thái thanh lịch. Dù gương mặt đã lộ nhiều nếp nhăn của tuổi tác nhưng khí chất cùng thần thái ở tuổi U70 của sao nữ này vẫn khó có ai bì kịp.

Để có được vẻ ngoài như hiện tại, mỹ nhân này từng chia sẻ luôn tuân thủ những nguyên tắc chăm sóc cơ thể đơn giản nhưng rất khoa học suốt mấy chục năm liền. Theo đó, bí quyết hàng đầu của Chu Lâm là tập thể dục đều đặn mỗi ngày, ưu tiên chạy bộ. Đặc biệt, nữ diễn viên sinh năm 1952 này rất chú trọng chế độ ăn uống, bà hạn chế chất béo, chất có hàm lượng calo cao, thực phẩm khó tiêu và thay vào đó là tăng cường ăn hoa quả, rau xanh và uống đủ 6-8 cốc nước lớn hằng ngày. Đồng thời, Chu Lâm cũng rất chăm chỉ dưỡng da mỗi ngày.

Sau bộ phim cuối cùng vào năm 2013, Chu Lâm đã nghỉ hưu dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình và chỉ thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện. Tuy đã lặng lẽ rút lui khỏi màn ảnh nhưng Chu Lâm vẫn tích cực hoạt động trên sân khấu kịch. Ngoài ra, bà còn viết sách và tham gia công tác giảng dạy, truyền đạt lại kiến thức và kinh nghiệm cho các thế hệ diễn viên trẻ.

Nữ diễn viên toát lên thần thái của một đại minh tinh
Cận cạnh nhan sắc ở tuổi 68 của nữ diễn viên (bên phải)
Không dừng lại ở đó, vóc dáng của Chu Lâm với bikini một mảnh gợi cảm, thu hút không kém 

Thời gian rảnh, nữ diễn viên dành thời gian để tận hưởng cuộc sống vui vẻ, tự tại cùng những thú vui tao nhã như đi du lịch và chụp hình. Nữ diễn viên chia sẻ điều này giúp bà như trẻ lại.

Cô thường xuyên đi du lịch để tận hưởng cuộc sống

Rất kín tiếng trong chuyện đời tư, lần duy nhất Chu Lâm đề cập đến tình trạng hôn nhân là trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2008, nữ diễn viên khẳng định đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân bình dị, an yên.  Trước đó, hậu cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, bà tái hôn với người ngoài ngành giải trí vào năm 2005.

 

Theo Danviet

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia