Nơi Bác Hồ tới thăm nhân dân tỉnh Lào Cai được công nhận là Di tích quốc gia

8:52 | 05/05/2022

Theo Bảo tàng tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch vừa ký quyết định công nhận nơi Bác Hồ tới thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai ngày 24/9/1958 là Di tích quốc gia.


Đây là tin vui lớn với đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2022).

Bác Hồ cùng đại biểu các dân tộc tỉnh Lào Cai ngày 24/9/1958 (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Lào Cai cung cấp).

Vị trí được công nhận là Di tích quốc gia hiện nay là công viên Hồ Chí Minh của thành phố Lào Cai nằm ở vị trí K30 năm xưa nay thuộc phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là địa điểm nơi Bác Hồ tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân dân các dân tộc và chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lào Cai ngày 24/9/1958.

Theo tài liệu lịch sử cách mạng tỉnh Lào Cai, trong ngày 23 và 24 tháng 9 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên và cũng là duy nhất Người cùng phái đoàn của Trung ương Đảng, Chính phủ đi xe lửa từ thủ đô Hà Nội lên thăm tỉnh biên giới Lào Cai.

Nhà bia lưu niệm Hồ Chủ Tịch trong công viên Hồ Chí Minh của thành phố Lào Cai.

Trong thời gian đó Bác Hồ đã vào thăm và động viên cán bộ, công nhân, chuyên gia Liên Xô giúp mỏ a pa tít Lào Cai tập trung khôi phục sản xuất và khai thác nhiều quặng a pa tít phục vụ sản xuất phân bón thâm canh nông nghiệp cho các tỉnh, thành phố toàn miền Bắc; thăm công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện Lào Cai và gặp gỡ thân mật, nói chuyện với cán bộ chủ chốt tỉnh , đại biểu nhân dân các dân tộc và chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân địa phương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và bà con các dân tộc tỉnh Lào Cai phải đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương giàu mạnh, đẩy mạnh tăng gia sản xuất lương thực, tích cực định canh định cư, xóa bỏ hủ tục lạc hậu để xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

Theo Công luận

https://congluan.vn/noi-bac-ho-toi-tham-nhan-dan-tinh-lao-cai-duoc-cong-nhan-la-di-tich-quoc-gia-post192877.html

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng