Những môn thi đấu độc lạ, lần đầu nghe thấy ở SEA Games 32

18:34 | 22/04/2023

Nước chủ nhà Campuchia đã đưa rất nhiều môn thi đấu mà đa phần khán giả không biết tên vào SEA Games 32.


Theo đó, SEA Games 32 có tất cả 48 môn để các vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài. Đáng chú ý, chủ nhà Campuchia đưa nhiều môn thể thao đặc thù vào chương trình thi đấu với mục đích quảng bá cũng như tăng cơ hội giành huy chương.

Nổi bật nhất trong số những môn thi đấu độc lạ tại đại hội lần này là Kun Khmer. Đây là môn võ cổ truyền của Campuchia, có nguồn gốc từ Đế quốc Khmer xưa.

Môn võ Kun Khmer có nhiều nét tương đồng với Muay Thái. Ảnh: dantri

Cờ ốc là môn thể thao truyền thống của người Campuchia.

Môn Kun Bokator là thế mạnh của Campuchia.

Jet Ski không phải là môn thể thao thông dụng ở Việt Nam.

Môn võ này có nét tương đồng Muay Thai của Thái Lan, với các đòn đánh rất nguy hiểm như chỏ, gối, đấm, đá hay kỹ thuật khóa khớp. Kun Khmer thi đấu trong 5 hiệp, mỗi hiệp 3 phút. Võ sĩ không được cắn, đá vào hạ bộ, không tấn công khi đối thủ nằm sàn. Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) có 4 VĐV tham dự môn võ này. “Độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ làm công tác huấn luyện cho đội tuyển.

Môn võ lạ tiếp theo được Campuchia “trình làng” tại SEA Games 32 là Kun Bokator. Ở môn thi đấu này, các VĐV sẽ phải mặc quần ngắn, giáp bọc ống đồng, cùi chỏ và đeo găng hở ngón tay. Cách tính điểm dựa trên 4 phương thức đòn tay, đòn chân, đòn vật và đòn đặc trưng. Môn này sẽ thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút.

Theo tìm hiểu, Kun Bokator khá giống với võ cổ truyền Việt Nam dù có chút khác biệt về động tác. Đoàn TTVN cử 9 VĐV tham gia tranh tài ở môn này. Đây cũng là các thành viên nòng cốt của tuyển võ cổ truyền Việt Nam.

Tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà, Campuchia bất ngờ bỏ môn cờ vua và đưa cờ ốc vào thay thế. Bàn và quân của môn này khá giống cờ Maruk của Thái Lan. Các quy ước quân cờ có nhiều điểm giống cờ vua.

Tuy nhiên cờ ốc biến hóa chậm nên các ván đấu có thể kéo dài. Điều đó dẫn tới chiến thuật sẽ rất khác, không có sự táo bạo như cờ vua và cờ tướng.

Các VĐV Tôn Nữ Hồng Ân, Phạm Thanh Phương Thảo, Đoàn Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Diệu Uyên (nữ), Phan Trọng Bình, Nguyễn Quang Trung, Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh, Bảo Khoa (nam) sẽ là đại diện của TTVN tham gia môn này.

Cuối cùng trong danh sách những môn thi đấu lạ của SEA Games 32 là Jet Ski hay còn gọi là môn đua mô tô nước. Đây là lần đầu tiên Jet Ski có mặt trong chương trình thi đấu của SEA Games. Nhưng môn thể thao này từng được tranh tài ở Asiad 28 và Campuchia đã có HCV ở giải đấu năm đó.

Các hình thức đua ở môn Jet Ski có thể là vòng tròn khép kín, đua tốc độ ngoài khơi, đua sức bền hoặc tự do. Đây là môn thi đấu mới nên TTVN không có VĐV nào tham gia tranh tài.

Dự kiến, ngày 5/5 SEA Games 32 sẽ bắt đầu khởi tranh. Riêng môn bóng đá sẽ thi đấu vào ngày 29/4.

L.T.Đ

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/nhung-mon-thi-dau-doc-la-lan-dau-nghe-thay-o-sea-games-32-post244763.html#p-3

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng