Những hình ảnh thiên nhiên cực ghê rợn, nhìn nhiều lần vẫn ớn lạnh

8:00 | 09/09/2019

Những hình ảnh “rợn tóc gáy” này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại nếu có ý định khám phá thiên nhiên hoang dã.


Loài nhện này có khả năng làm dẹt cơ thể và quấn quanh một cành cây.
Mạng nhện khổng lồ ngay bên ngoài cửa sổ.
Cỏ biển trong con sóng trông giống như đàn rắn khổng lồ.
Nấm Xylaria Polymorpha, còn có tên gọi khác là ngón tay người chết.
Đom đóm vẫn phát sáng sau khi bị một con ếch nuốt chửng vào bụng.
Chú ếch tưởng chừng bị chết khô đã hồi sinh sau khi được đổ nước.
Cây mọc ra từ hộp sọ của một con thú bị chết khô.
Đàn chim khổng lồ bay kín bầu trời thủ đô Rome, Italy.
Cây hoa rồng bị chết khô. Phần hoa héo tàn và những gì còn sót lại của cây có thể gây hoang mang cho nhiều người, vì chúng có hình dáng khá giống đầu lâu.
Một con dơi đầu búa trông rất đáng sợ. Những gương mặt loài dơi kỳ dị nhất này khiến người ta liên tưởng với hình tượng ma cà rồng, phù thủy hay yêu quái.
Loài cây này có những bông hoa giống bàn tay nhỏ.
Bộ xương của rắn hổ mang chúa.
Rắn bị bọ ve hút máu.
Chú ếch 5 chân được tìm thấy trong đầm lầy.
Nhện mẹ mang nhện con trên lưng.
Chiếc ghế dành cho những người dũng cảm.

 

Theo VOV
 

Video hay


Cùng chuyên mục

Di tích khởi nghĩa Bà Triệu: Tháo dỡ hàng loạt ki-ốt trái phép, dừng công trình sai phạm

Di tích khởi nghĩa Bà Triệu: Tháo dỡ hàng loạt ki-ốt trái phép, dừng công trình sai phạm

Droppii Expo 2026: Hàng nghìn phần quà, ưu đãi mua sắm Tết tại Hạ Long

Droppii Expo 2026: Hàng nghìn phần quà, ưu đãi mua sắm Tết tại Hạ Long

Tri ân doanh nghiệp, Đà Nẵng kỳ vọng bứt phá du lịch MICE năm 2026

Tri ân doanh nghiệp, Đà Nẵng kỳ vọng bứt phá du lịch MICE năm 2026

Cấp cứu di sản gỗ xứ Thanh: Khi đình làng, nghè cổ đứng trước lằn ranh phế tích

Cấp cứu di sản gỗ xứ Thanh: Khi đình làng, nghè cổ đứng trước lằn ranh phế tích

Cù Lao Chàm: Giữ khách bằng sự chân tình

Cù Lao Chàm: Giữ khách bằng sự chân tình

Mở hướng quy hoạch Chân Mây – Lăng Cô, nâng tầm du lịch biển Huế

Mở hướng quy hoạch Chân Mây – Lăng Cô, nâng tầm du lịch biển Huế