Những động vật trời sinh phải tự hủy diệt bản thân

16:39 | 02/05/2018

Có những loài động vật phải xả thân vì cộng đồng hoặc sự sinh tồn của con cái đời sau, nhưng cũng có loài uổng mạng do xuất hiện nhầm chỗ và không đúng lúc.

Loài kiến Colobopsis explodens – Ảnh: ZooKeys

Kiến ‘cảm tử’

Hồi đầu tháng 4, một nhóm nhà khoa học đã mô tả loài kiến mới được phát hiện ở Đông Nam Á có tên khoa học là Colobopsis explodens trong một báo cáo trên chuyên san ZooKeys. Giống như cái tên của chúng đã chỉ ra, kiến thợ của loài này tự kích hoạt cơ chế khiến cơ thể nổ tung trong lúc xáp lá cà với đối thủ. Khi nổ, phần bụng của chúng phun ra một dạng chất độc dính nhớp nháp trên cơ thể đối phương. Tất nhiên, kiến chết tại chỗ trong lúc cố gắng bảo vệ tổ của chúng.

Mối tự hủy

Một ví dụ khác của hành động “hy sinh vì nghĩa” này còn có thể được tìm thấy ở loài mối Neocapritermes taracua. Loài côn trùng sinh trưởng tại Guyane thuộc Pháp cõng theo “ba lô” chứa chất lỏng màu xanh có độc trong suốt thời gian sống. Khi tổ bị tấn công, những con mối thợ già hơn tiết ra chất dịch trong miệng hòa lẫn với chất lỏng này để tạo ra hỗn hợp chất độc mạnh hơn trước khi nổ tung để đẩy lùi kẻ tấn công.

Chuột không sợ mèo

Thông thường chuột thấy mèo là chạy tóe khói, nhưng một số con lại hoàn toàn dửng dưng trước sự có mặt của loài thiên địch. Trên thực tế, không phải chúng bị “đứt” dây thần kinh sợ mèo, mà hành vi hoàn toàn muốn tự sát này diễn ra do chuột nhiễm một loài ký sinh trùng gọi là Toxoplasma gondii, khiến chúng mất đi bản năng quan trọng đến sự sống còn. Nếu mèo ăn chuột nhiễm ký sinh trùng kể trên, Toxoplasma gondii có thể lây sang mèo và từ đó lây nhiễm cho người.

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương

Loài bạch tuộc khổng lồ tại đại dương lớn nhất thế giới chỉ đẻ một lần trong đời. Khi nhiệm vụ di truyền nòi giống đã hoàn thành, chúng chuyển sang trạng thái thoái hóa, theo đó con đực di chuyển một cách vô vọng trong môi trường mở, khiến chúng dễ dàng trở thành mồi ngon cho các động vật săn mồi. Về phần mình, con cái tuyệt thực và chết gần như ngay sau khi trứng nở.

Ong gãy vòi

Nhiều người biết rằng khi ong thợ đốt nạn nhân của chúng, con vật đồng thời phải trả giá bằng chính mạng sống của mình: đầu móc của vòi đốt dính vào da nạn nhân, làm phần bụng chúng bị xé toạc. Tuy nhiên, cần lưu ý trường hợp này chỉ xảy ra khi ong đốt các loài động vật da dày hơn như con người, trong khi đó chúng vẫn bảo toàn được mạng sống nếu đối tượng cũng là côn trùng.

Tổng hợp

Video hay


Cùng chuyên mục

Một nhà giáo tận tụy với nghề, tận tâm với học sinh

Một nhà giáo tận tụy với nghề, tận tâm với học sinh

Tuyên Quang: Sắp diễn ra Lễ hội hoa Tam giác mạch 2025 – “Miền đá nở hoa”

Tuyên Quang: Sắp diễn ra Lễ hội hoa Tam giác mạch 2025 – “Miền đá nở hoa”

Hội nghị quốc tế TPCN 2025: Việt Nam khẳng định vị thế trong dòng chảy kinh tế sức khỏe khu vực

Hội nghị quốc tế TPCN 2025: Việt Nam khẳng định vị thế trong dòng chảy kinh tế sức khỏe khu vực

Khám phá đảo Cát Bà: Viên ngọc xanh giữa lòng Vịnh Bắc Bộ

Khám phá đảo Cát Bà: Viên ngọc xanh giữa lòng Vịnh Bắc Bộ

Diễn đàn Quốc gia thường niên Văn hoá với Doanh nghiệp năm 2025: Sẽ công bố Bộ Giá trị Văn hoá kinh doanh Việt Nam

Diễn đàn Quốc gia thường niên Văn hoá với Doanh nghiệp năm 2025: Sẽ công bố Bộ Giá trị Văn hoá kinh doanh Việt Nam

Đà Nẵng: Tổ chức hội thảo quốc tế “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu”

Đà Nẵng: Tổ chức hội thảo quốc tế “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu”