Những điều đáng buồn khi dạy lái xe

8:53 | 26/07/2019

Học lái xe mà cứ ham giá rẻ lại lười thực hành thì khó có thể đào tạo chất lượng tốt.


Những nguyên tắc học lấy bằng lái xe tại Việt Nam

Thứ nhất, điều tối kỵ nhất khi học lái xe là đặt tiêu chí “bao đỗ” lên hàng đầu và đi tìm kiếm những nơi có dịch vụ này để theo học. Rõ ràng điều này vi phạm pháp luật. Bạn muốn chắc chắn đỗ mà không cần học đồng nghĩa với chấp nhận cách dạy qua loa cả lý thuyết và thực hành – miễn sao có bằng là được.

Bạn sẽ là người tiếp tay cho tiêu cực khi thi lý thuyết, sẽ là người sẵn sàng học các điểm canh trong hình thi chỉ để đạt, sẽ là người vừa thiếu kiến thức luật giao thông, vừa yếu kỹ năng đi đường.

Thứ hai, “tiền nào của đó” thì trong ngành nghề của tôi đúng 100%. Không thể có chuyện học “chất lượng” mà lại có “giá rẻ” vì ngành nghề này dựa trên những thứ không thể cắt xén giảm bớt được gồm: lệ phí thi (đều nộp về cho Sở bằng nhau), khấu hao xe đào tạo tương đương nhau, công giáo viên như nhau và hiển nhiên… đổ xăng cũng chung giá với nhau.

Vậy tại sao có trường học phí 10 triệu, nơi chỉ 5 triệu? Không lẽ cơ sở báo giá 5 triệu cho khoá học thì đổ nước lã cho xe chạy được. Tất nhiên, bạn học nơi nhiều tiền chưa chắc đã có chất lượng tốt nhưng chắc chắn nơi báo mức phí thấp hơn tiêu chuẩn thì sẽ “ôm hận” vì chất lượng sẽ không đảm bảo hoặc sẽ phát sinh chi phí linh tinh.

Thứ ba, nếu trong quá trình theo học tại nơi bạn nộp hồ sơ thấy rằng nơi đó dạy không đàng hoàng: tự cảm thấy chất lượng chưa tốt, thời gian học chưa nhiều, kỹ năng lái xe chưa thành thạo thì tại sao không tham gia các khoá học bổ túc tay lái với xe tập lái có giáo viên đi kèm của các trung tâm uy tín khác.

An toàn của chính bạn thì bạn phải có trách nhiệm chứ, vì ngay từ đầu bạn lựa chọn sai vì hai lý do trên (ham rẻ, muốn bao đỗ) thì phải sửa sai ngay. Nếu tập thêm bên ngoài 10 tiếng chưa đủ thì học 20 tiếng, còn yếu thì tập tiếp. Điều này bạn tự quyết định được chứ đâu thể đổ lỗi “do chỗ tôi học chỉ dạy không đàng hoàng nên tôi gây tai nạn”.

Những điều đáng buồn khi dạy lái xe

Điều thứ nhất 100% mọi người đi học lái xe đều hỏi giá trọn gói B2 bao tiền, C bao tiền. Tiếp theo các bạn đi học luôn luôn đòi hỏi “thầy ơi em bận, cho em học vào ngày thứ bảy và chủ nhật”. Chưa học, học viên đã “mặc cả” – “Thầy ơi tuần em phải học mấy buổi”.

Thêm nữa, tôi rất buồn vì một số bộ phận giáo viên hoặc văn phòng cạnh tranh bằng giá tiền mà không cạnh tranh bằng chất lượng. Xin lỗi các bạn, học thi lấy bằng B2 trọn gói 5,3 triệu (không phát sinh), học lái xe lấy bằng C giá 7 triệu (Cũng không phát sinh) thì đương nhiên thời lượng học sẽ bị cắt giảm để giảm chi phí. Nhiều giáo viên, nhiều văn phòng đưa ra mức giá rẻ nên chỉ có 7-8 tiếng thực hành trên sân, vì vậy nếu thi có bằng thì cũng không thể lái được.

Tôi mong các bạn trước khi đăng ký học phải tìm hiểu thật rõ sẽ thực hành lái bao nhiêu km đường thực tế. Nếu lái thực tế dưới 300 km thì đừng học. Chỉ gây mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác. Tiếp nữa khi đi học là phải được lái liên tục, ngày nào cũng phải lái xe. Còn nếu học mà cả tuần chỉ lái có một buổi tốt nhất không học.

 

Theo VNE

Video hay

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh