Những địa danh mang dấu chân lịch sử gắn với ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội

13:50 | 07/10/2022

Những địa danh mang dấu chân lịch sử như sân cột cờ Hoàng Thành Thăng Long, Bắc bộ phủ, Ga Hà Nội, chợ Đồng Xuân, Nhà hát lớn Hà Nội… đều là nơi gắn liền với Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10).


Đã 68 năm kể từ ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 – 10/10/2022), phát huy niềm tự hào và truyền thống thủ đô Anh Hùng – “một thành phố Vì Hòa bình”, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để xây dựng một Thủ đô Hà Nội phồn thịnh, văn minh, công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở thời kỳ hội nhập phát triển.

Sau hàng nghìn năm đấu tranh, giữ gìn và bảo vệ, những địa danh từng gắn liền với ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10) đến nay vẫn trường tồn theo thời gian. Cùng theo chân phóng viên Báo Nhà báo và Công luận nhìn lại 8 địa danh mang dấu chân lịch sử, gắn với ngày giải phóng thủ đô, để hiểu rõ hơn về những địa danh lịch sử này:

Địa danh Bắc Bộ phủ – Phủ toàn quyền là nơi được lực lượng quân đội Việt Nam tiếp quản trong sáng ngày 9/10/1954 – Ảnh: Đình Trung

Địa danh tiếp theo là cột cờ Hà Nội – nơi tổ chức lễ thượng cờ lịch sử diễn ra chiều ngày 10/10/1954 – Ảnh: Đình Trung

Khu vực ga Hà Nội là một trong những cơ sở đầu tiên được lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản từ quân Pháp, vào sáng 9/10/1954 – Ảnh: Đình Trung

Trục đường Hàng Bài – Đinh Tiên Hoàng (thuộc khu vực Hồ Hoàn Kiếm) là nơi cánh quân phía Nam của Đại đoàn 308 đi qua trong sáng ngày 10/10/1954 vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội – Ảnh: Đình Trung

Khu Cửa Nam – nơi cánh quân phía Tây của Đại đoàn 308 từ Ô Cầu Giấy tiến về tiếp quản Thủ đô trong sáng 10/10/1954 – Ảnh: Đình Trung

Khu vực chợ Đồng Xuân là nơi đoàn quân tiếp quản Thủ đô đi qua để tiến về hội quân tại Thành cổ Hà Nội – Ảnh: Đình Trung

Đáng chú ý nhất là khu thành cổ nằm trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long, nơi hội quân của 3 cánh quân Đại đoàn 308 vào tiếp quản Thủ đô trong sáng 10/10/1954 – Ảnh: Đình Trung

Mặt chính diện của khu thành cổ nằm trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long – Ảnh: Đình Trung

Sân Cột cờ Hà Nội là nơi tổ chức lễ chào cờ đầu tiên trong ngày giải phóng Thủ đô, chiều 10/10/1954 – Ảnh: Đình Trung

Nhà hát Lớn Hà Nội là nơi vang lên tiếng còi báo hiệu cho lễ thượng cờ lịch sử chiều ngày 10/10/1954 – Ảnh: Đình Trung

Trung Nguyễn
 Nguồn Báo Công luận 
https://www.congluan.vn/nhung-dia-danh-mang-dau-chan-lich-su-gan-voi-ngay-giai-phong-thu-do-ha-noi-post216692.html

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học