Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng ‘Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không’

8:33 | 18/11/2022

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp và Bộ Tư lệnh Thủ đô lên kế hoạch chu đáo tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022).


Chiến sỹ đại đội 3 đoàn X pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô mưu trí, dũng cảm, nổ súng kịp thời, chính xác bắn rơi máy bay Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Theo Thành ủy Hà Nội, việc tổ chức kỷ niệm nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Đây là dịp để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp nối truyền thống yêu nước; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” được kết hợp chặt chẽ với hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tiễn của đơn vị và điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, an toàn.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì tổ chức các hoạt động rộng khắp trên địa bàn thành phố như: Hoạt động giáo dục, tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” gắn với tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân…

Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, hệ thống truyền thanh nội bộ, thiết chế văn hóa tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Từ đó khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” – chiến thắng có ý nghĩa thời đại sâu sắc, thể hiện truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của quân, dân ta, nhất là của Quân chủng Phòng không – Không quân, quân và dân Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải phòng cùng một số địa phương, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn…

Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học, giao lưu, gặp mặt nhân chứng lịch sử là cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân, lực lượng vũ trang nhân dân, dân quân, tự vệ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền thành phố…
Dịp này, Hà Nội củng cố, nâng cấp, bổ sung hiện vật Bảo tàng Chiến thắng B52. Thành phố phát động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân phát hiện, sưu tầm hiện vật 12 ngày đêm chiến thắng lịch sử Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không; triển lãm lưu động giới thiệu, trưng bày hiện vật về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Cùng với đó là tổ chức chiếu phim đề tài lịch sử – chiến tranh phục vụ bộ đội, nhân dân, một số trường học và địa phương trên địa bàn Thủ đô…

Bộ Tư lệnh Thủ đô phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không. Lễ dâng hương tưởng nhớ đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972 sẽ diễn ra tại Đài tưởng niệm phố Khâm Thiên, quận Đống Đa.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố tổ chức thăm hỏi các cán bộ, gia đình liệt sĩ tiêu biểu tham gia chiến đấu 12 ngày đêm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 và một số đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân đóng quân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện, thị xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, tổ chức gặp mặt lãnh đạo, chỉ huy qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, chuyển công tác, thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong 12 ngày đêm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Nguồn Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/ha-noi/nhieu-hoat-dong-ky-niem-50-nam-chien-thang-ha-noi-dien-bien-phu-tren-khong-20221117113034079.htm

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)