Nhật Bản sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển vào năm 2045

8:07 | 24/05/2023

Gặp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khẳng định Nhật Bản sẵn sàng đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển vào năm 2045.


Chiều 23/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, trước khi lên đường sang Nhật Bản dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 28 từ 24-26/5.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cho biết Thủ tướng đã chia sẻ với ông về những kết quả và ấn tượng tốt đẹp trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19-21/5.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao chủ đề của Hội nghị Tương lai châu Á là “Tận dụng sức mạnh của châu Á để đương đầu với những thách thức toàn cầu” trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường.

“Sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị năm nay không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Việt Nam đối với Hội nghị lần này mà còn thể hiện mong muốn, trách nhiệm của Việt Nam trong quá trình giải quyết những thách thức toàn cầu và khu vực, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong thời gian tới để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Đại sứ Yamada Takio khẳng định chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa qua và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sắp tới cho thấy mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đại sứ cho biết Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đánh giá rất cao kết quả chuyến công du Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa qua, bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam, nhất là đối với sáng kiến “Cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á” của Nhật Bản.

Đặc biệt, Đại sứ khẳng định Nhật Bản sẵn sàng đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển vào năm 2045.

Tại buổi tiếp, hai bên đi sâu trao đổi về những biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cụ thể trong việc thực hiện một số dự án ODA tại Việt Nam, đồng thời chia sẻ về những quan tâm, mong muốn của mỗi bên trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

Gia Phát

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/nhat-ban-san-sang-dong-hanh-voi-viet-nam-trong-hien-thuc-hoa-cac-muc-tieu-phat-trien-vao-nam-2045-post248852.html

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành