Nhà Trắng mang đến ‘Quà tặng từ trái tim’ đón Giáng sinh 2021

8:56 | 02/12/2021

Năm đầu tiên đón kỳ nghỉ lễ tại Nhà Trắng, đệ nhất phu nhân Jill Biden đã lựa chọn chủ đề trang trí cho Giáng sinh năm nay là “Quà tặng từ trái tim”. Hơn 6.000 dây ruy băng, 300 ngọn nến, 10.000 đồ trang trí và 78.750 chiếc đèn chiếu sáng đã được sử dụng để trang hoàng Nhà Trắng.

Trong bức thư chào mừng kỳ nghỉ lễ 2021 được công bố vào thứ hai vừa qua, tổng thống Mỹ Joe Biden cùng đệ nhất phu nhân đã viết rằng “Quà tặng từ trái tim” như niềm tin, gia đình, tình bạn và sự đoàn kết đã “gắn kết những sợi dây trái tim trong cuộc sống của chúng ta lại với nhau”.

Vợ chồng tổng thống cũng gửi lời chúc: “Chúng tôi chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui. Khi chúng ta hướng đến một năm mới tràn đầy cơ hội mới, những món quà từ trái tim có thể thắp sáng con đường phía trước của chúng ta”.

Ban nhạc Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ chơi nhạc Giáng sinh trong buổi ra mắt hôm thứ hai vừa qua.

Cánh cửa phía Đông của Nhà Trắng được trang trí bởi những hộp quà khổng lồ.

Cây thông Noel tại phòng Đỏ – một trong số 41 cây được trang trí tại Nhà Trắng trong Giáng sinh năm nay.

Cây thông Noel chính của Nhà Trắng được đặt trong Phòng Xanh. Cây được trang trí bằng những chú chim bồ câu mang biểu ngữ, với tên của từng tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.

 Các cửa sổ nhìn ra Vườn Jacqueline Kennedy. là những vòng tròn xanh trắng cùng những ngôi sao phát sáng trên trần nhà.

Những chú chim bồ câu và những ngôi sao băng đại diện cho “hòa bình và ánh sáng từ những người làm công tác tiền tuyến và những người ứng phó đầu tiên trong đại dịch mang đến cho chúng ta” – theo bức thư chào mừng kỳ nghỉ lễ của Nhà Trắng.

Cây Sao vàng tại East Landing vinh danh các thành viên đã ngã xuống của quân đội Hoa Kỳ. Trên mỗi ngôi sao có tên và cấp bậc của những người lính đã ngã xuống, cũng như ngày mất của họ.

Trang trí tại thư viện Nhà Trắng dành riêng cho các nhà giáo dục, những người đã “tìm ra cách kết nối với học sinh theo những cách mới mẻ và sáng tạo, vượt qua những thách thức của đại dịch”.

Căn phòng phía Đông – phòng rộng nhất tại Nhà Trắng, năm nay được trang trí theo chủ đề về lòng biết ơn.

Những lá thư và lời cảm ơn gửi tới tổng thống Biden được treo trên cây thông Noel.

Cây thông Noel trong phòng ăn chính được trang trí bởi khung ảnh tổng thống Mỹ và gia đình các nhiệm kỳ từ trước tới nay.

Điểm thu hút đặc biệt tại phòng ăn chính của Nhà Trắng là chiếc bánh gừng được làm  từ hơn 54kg bánh quy, 16kg chocolate và 12kg kem phủ. Chiếc bánh Noel này mô phỏng chi tiết Nhà Trắng cùng bệnh viện, đồn cảnh sát, trạm cứu hỏa, trạm xăng, bưu điện và cửa hàng tạp hóa.

 

Sảnh chính tại Nhà Trắng được trang trí lộng lẫy xoay quanh chủ đề “Món quà từ niềm tin và cộng đồng”.

LKLinh

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Ký sự: “Cổng trời” Mường Lống rạo rực đón Xuân

Ký sự: “Cổng trời” Mường Lống rạo rực đón Xuân

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Khai mạc Hội chợ Công nghệ – Thiết Bị tỉnh Bình Thuận 2023

Khai mạc Hội chợ Công nghệ – Thiết Bị tỉnh Bình Thuận 2023

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư

Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC: Du lịch làng nghề cần ‘đánh thức’ tiềm năng sẵn có ở các địa phương – Hiệu quả kép trong phát triển kinh tế

Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC: Du lịch làng nghề cần ‘đánh thức’ tiềm năng sẵn có ở các địa phương – Hiệu quả kép trong phát triển kinh tế