Nhà khoa học Đức lai tạo lợn để ghép tim cho người

14:56 | 11/02/2022

Kế hoạch của nhà khoa học Đức dựa trên ca cấy ghép tim lợn biến đổi gene cho người đầu tiên trên thế giới ở Mỹ vào tháng trước, nhưng với phiên bản đơn giản hơn.


Các nhà khoa học Đức có kế hoạch lai tạo rồi nhân giống lợn biến đổi gene để hiến tim cho người, với phiên bản đơn giản hơn dựa trên trường hợp động vật được biến đổi gene của Mỹ hồi tháng trước trong ca cấy ghép tim lợn cho người đầu tiên trên thế giới, theo Guardian.

Eckhard Wolf, nhà khoa học tại Đại học Ludwig-Maximilians (LMU) ở Munich, cho biết nhóm của ông đặt mục tiêu tạo ra loài mới, được sửa đổi từ giống lợn của đảo Auckland, để sẵn sàng cho các thử nghiệm cấy ghép vào năm 2025.

Trong cuộc phẫu thuật đầu tiên theo hình thức này, nhóm nghiên cứu tại Đại học Y Maryland, Mỹ vào tháng trước đã cấy ghép quả tim lợn với 10 biến đổi gene vào một người đàn ông mắc bệnh nan y.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân này đang phản ứng tốt dù các nguy cơ nhiễm trùng, đào thải nội tạng hoặc tăng huyết áp vẫn còn.

“Ý định của chúng tôi là tiến hành một mô hình đơn giản hơn, cụ thể là với 5 lần chỉnh sửa gene”, ông Wolf cho biết.

Kế hoạch của nhà khoa học này đã châm ngòi cuộc tranh cãi lớn ở quốc gia có tỷ lệ hiến tặng nội tạng thuộc hàng thấp nhất châu Âu trong khi các phong trào bảo vệ quyền động vật dâng cao mạnh mẽ.

Ông Eckhard Wolf với những con lợn tại trang trại thí nghiệm Badersfeld ở Oberschleissheim, Đức. (Ảnh: Reuters).

Ông Wolf đã nghiên cứu về cấy ghép từ động vật sang người – được gọi là xenotransplant – trong 20 năm. Nhà khoa học này cho biết nhóm của ông sẽ sử dụng công nghệ nhân bản thô sơ để tạo ra “thế hệ ban đầu”, từ đó các thế hệ giống nhau về mặt di truyền trong tương lai sẽ được lai tạo.

Thế hệ đầu tiên đó sẽ ra đời trong năm nay và tim của chúng sẽ được thử nghiệm trên khỉ đầu chó trước khi nhóm nghiên cứu tìm kiếm sự chấp thuận cho thử nghiệm lâm sàng trên người trong thời gian hai hoặc ba năm, ông Wolf cho hay.

Việc cấy ghép sẽ được thực hiện cho những người suy nội tạng không có lựa chọn điều trị nào khác. Danh sách chờ của những bệnh nhân như vậy đã có khoảng 8.500 người ở Đức, tính tới cuối năm 2021, theo dữ liệu từ Tổ chức Cấy ghép Nội tạng của nước này.

Những người ủng hộ Wolf nói rằng kế hoạch của ông có thể giúp rút ngắn danh sách đó, nhưng những người phản đối khẳng định phương pháp này vi phạm quyền của động vật, biến lợn thành những “nhà máy” nội tạng trong khi những con khỉ dùng trong các thí nghiệm cấy ghép phải chết trong đau đớn.

Vào tháng 2/2019, một bản kiến ​​nghị của nhóm Bác sĩ chống Các thí nghiệm trên động vật ở Đức yêu cầu cấm nghiên cứu cấy ghép xenotransplant, đã thu thập được hơn 57.000 chữ ký.

Kristina Berchtold, người phát ngôn từ chi nhánh ở Munich của Hiệp hội Phúc lợi Động vật của Đức, gọi cách làm này là “rất đáng nghi vấn về mặt đạo đức”.

Bà nói: “Động vật không nên bị dùng làm đồ dự phòng cho con người. Thú cưng, động vật ở trang trại, động vật lai tạo hay sinh ra tự nhiên đều có những nhu cầu, sự sợ hãi và quyền lợi giống nhau”.

 

Theo Zing

Video hay


Cùng chuyên mục

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16

Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16

CEO Trần Thị Mai Hiền: Du học nghề là lối đi thực tế cho giới trẻ Việt Nam

CEO Trần Thị Mai Hiền: Du học nghề là lối đi thực tế cho giới trẻ Việt Nam

HÀ TĨNH: Bão số 10 gây hư hỏng nghiêm trọng nhiều di tích văn hóa ở phường Bắc Hồng Lĩnh

HÀ TĨNH: Bão số 10 gây hư hỏng nghiêm trọng nhiều di tích văn hóa ở phường Bắc Hồng Lĩnh

Văn hiến Việt Nam và Droppii đến với bà con vùng bão lũ Nghệ An

Văn hiến Việt Nam và Droppii đến với bà con vùng bão lũ Nghệ An