Nguồn vốn Nhà ở xã hội giúp an cư lạc nghiệp

9:44 | 01/11/2022

Thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông tích cực phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội đã giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập thấp được tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng, sửa chữa nhà để ở an toàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.


Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã phối hợp các tổ chức chính trị – xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản, hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam giúp các đối tượng được vay vốn hiểu rõ, tham gia vay vốn tín dụng. Tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội tính đến 31/10/2022, đạt 7.884 triệu đồng đã giúp cho 26 hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức được vay vốn có nhà ở ổn định.

Trong năm 2022, thực hiện Nghị quyết số11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, nguồn vốn được giao đối với chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo Điều 16, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ là 2 tỷ đồng, PGD NHCSXH huyện đã giải ngân 7 hộ gia đình để thực hiện xây mới nhà ở.

Gia đinh ông Phan Ngọc Biên, ở TDP6 thuộc đối tượng viên chức, có nhu cầu xây dựng nhà mới, được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho vay vốn tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội với số tiền 400 triệu đồng, thời hạn vay 12 năm. Ông Biên cho biết: “Mức vay này rất phù hợp với khả năng trả nợ của gia đình. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất thấp, thời hạn vay vốn dài nên tôi mới mạnh dạn vay vốn để xây nhà mới. Nhờ vậy, tôi mới có căn nhà mới để ổn định cuộc sống”.

Gia đình Anh Lang Văn Lịch  ở  TDP1, một trong những hộ được tiếp cận vốn vay ưu đãi. Anh Lịch hiện đang công tác tại Trường THCS Nguyễn Tất Thành, gia đình anh có 2 con nhỏ. Anh Lịch cho hay: “Do thu nhập của gia đình thấp nên không đủ tiền xây nhà. Vợ chồng phải khu tập thể giáo viên trong nhiều năm liền. Khi được thông tin về chương trình vay nhà ở xã hội, tôi tìm hiểu và được cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện hướng dẫn làm hồ sơ rất nhiệt tình. Kết quả là tôi được vay 400 triệu đồng để làm nhà từ tháng 7 năm 2021, thời gian vay 16 năm, mỗi tháng tôi cả gốc lẫn lãi 3,6 triệu đồng. Nói chung nhờ được vay với lãi suất ưu đãi, gia đình tôi xây được căn nhà mới, ổn định đời sống”.

      Ngôi nhà của gia đình Anh Lang Văn Lịch, TDP1, Thị trấn Đức An được xây từ nguồn vốn vay NHCSXH

    Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đăk Song tiếp tục triển khai cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo Điều 16, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

Ngôi nhà đang được xây dựng từ nguồn vốn vay NHCSX

Cho vay nhà ở xã hội là chương trình rất thiết thực, ý nghĩa, bởi vấn đề nhiều người quan tâm hiện nay chính là ưu đãi vay vốn với mức lãi suất thấp và gói hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần giải quyết khó khăn, tạo điều kiện để các đối tượng có thu nhập thấp từng bước đến gần hơn với ngôi nhà mơ ước, góp phần tạo điều kiện cho các đối tượng có thu nhập thấp xây dựng nhà ở ổn định, được an cư lạc nghiệp./.

PV

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập