Người trẻ ‘hâm mộ’ Khá Bảnh: Có phần trách nhiệm của truyền thông

7:56 | 04/04/2019

Khá Bảnh là biệt danh của Ngô Bá Khá (SN 1993, trú tại xã Tam Sơn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh). Khoảng hơn 1 năm qua, Khá nổi tiếng trên YouTube với các video có nội dung khá “giang hồ”, cùng những lời lẽ dung tục, kích động giới trẻ.


Khá Bảnh khóc tại cơ quan công an sau khi bị bắt.

Ngày 3/4 Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã làm việc với TP.HCM về việc thực hiện chính sách pháp luật giáo dục nghề nghiệp.

Bên lề cuộc gặp này, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Triệu Thế Hùng đã chia sẻ với báo chí suy nghĩ về sự việc mới xảy ra của “Khá Bảnh”.

Đánh giá về việc Khá Bảnh được nhiều bạn trẻ “thần tượng” hơn cả những thanh niên học giỏi, ông Hùng cho rằng “một phần do trách nhiệm của truyền thông”.

“Truyền thông nên định hướng thanh niên về lý tưởng sống lãnh mạnh, về đạo đức truyền thống và những vấn đề tích cực như gương người tốt, việc tốt” – ông nói.

Cũng theo ông Hùng, trách nhiệm giáo dục giới trẻ không chỉ gia đình hay nhà trường, mà còn là của toàn xã hội, trong đó ngành Thông tin truyền thông góp vai trò rất quan trọng.

“Đảng và Nhà nước đã có định hướng rõ ràng, mong truyền thông giảm bớt đưa những sự vụ, không có những bài viết mang tính cổ súy tiêu cực, cái xấu” – ông Hùng đề nghị.

Đề cập đến mạng xã hội, ông Hùng cho rằng, đây là “thành tựu khoa học công nghệ của loài người”. Nhưng để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội, cần “khắc chế và quản lý những mặt trái”.

Lấy ví dụ tại một số quốc gia, ông Hùng cho biết có những nơi khi đăng ký dịch vụ Internet, nhà mạng sẽ cung cấp gói theo đối tượng như gia đình, trường học, doanh nghiệp hay hành chính công sở.

“Họ cung cấp dịch vụ tùy theo đối tượng chứ không cung cấp theo dung lượng khai thác như chúng ta” – ông cho hay, đồng thời nhấn mạnh việc kiểm soát, quản lý hạn chế của mạng xã hội là thực tế mà “cả hệ thống chính trị cần vào cuộc để ngăn chặn”.

Quay lại câu chuyện của Khá Bảnh, với những lời lẽ dung tục, kích động trên YouTube khiến kênh của Khá có tới gần 2 triệu người theo dõi, cùng hàng trăm triệu lượt xem. Chính lượng người theo dõi và xem kênh “khủng”, nên Khá được YouTube trả tiền như một nhà sản xuất nội dung. Điều này mang về cho Khá thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng trong những tháng gần đây.

Ngày 1/4 Khá cùng 4 người khác đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giam để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hiện kênh Youtube của Khá cũng đã bị xóa. Tuy nhiên, thời gian gần đây những kênh trên mạng xã hội YouTube như của Khá Bảnh đang xuất hiện khá nhiều, cũng có những nội dung nhảm nhí tương tự, nhưng chưa bị cơ quan chức năng… “sờ tới”.

 

Theo Infonet

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú