Người em gái cùng Chủ tịch Triều Tiên sang thăm Việt Nam

9:33 | 24/02/2019

Chủ tịch Kim Jong-un và người em gái Kim Yo Jong đã chính thức lên đường tới Việt Nam chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên lần đầu tiên đưa tin về sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều cho hay, chiều 23/2, Chủ tịch Kim Jong-un đã chính thức lên đường thăm hữu nghị Việt Nam.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫy chào khi lên tàu rời Bình Nhưỡng để tới Hà Nội. Ảnh: KCNA/Reuters

“Ông Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên, đã khởi hành cho cuộc gặp gỡ và đối thoại thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ lần hai tại thủ đô Hà Nội của nước CHXHCN Việt Nam từ ngày 27 đến 28/2 năm Juche 108 (2019)” – KCNA đưa tin.

Theo cập nhật từ hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, đoàn tàu chở ông Kim Jong-un và phái đoàn đã đến TP Đan Đông ở biên giới Trung Quốc.

Trước đó, hãng thông tấn Tass của Nga đưa tin từ Bình Nhưỡng rằng chuyến tàu của ông Kim đi Hà Nội đã khởi hành lúc 17 giờ ngày 23/2 (giờ Triều Tiên).

Theo KCNA, tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un lần này có hàng loạt quan chức cao cấp là các thành viên của Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho, Thứ trưởng ngoại giao Choe Son Hui cũng có mặt trong đoàn.

Gây chú ý nhất là bà Kim Yo-jong – ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên và là thành viên duy nhất của gia đình ông Kim Jong-un được bổ nhiệm vào cơ quan này.

Bà Kim Yo-jong đóng vai trò thư ký chính cho nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các cuộc họp cấp thượng đỉnh như Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore tháng 6/2018, và hội nghị Hàn-Triều tháng 4/2018 tại Bàn Môn Điếm.

Bà là gương mặt đại diện cho phái đoàn Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc năm ngoái, và có một ghế trong bàn đàm phán hòa bình quan trọng nhất giữa hai quốc gia trong nhiều thập kỷ.

Bà Kim Yo-jong cũng chính là thành viên đầu tiên của gia đình họ Kim đến thăm Hàn Quốc kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953.

Tại các cuộc họp thượng đỉnh, cô được coi là một nhân tố quan trọng của đoàn Triều Tiên khi ghi chép chăm chú trong lúc anh trai phát biểu, thay mặt anh trai chuyển lá thư tay đến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Cô đóng vai trò là người lãnh đạo của bộ phận có nhiệm vụ kiểm tra các địa điểm trước các chuyến thăm chính thức và thực hiện công tác hành chính.

Dưới sự lãnh đạo của anh trai, bà Kim đã đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn liên quan đến công việc về chính sách, nhận các cuộc họp giao ban tình báo. Theo cơ quan lãnh đạo Triều Tiên, cô là một trợ lý thân cận của anh trai mình.

Bà Kim Yo Jong chuẩn bị bút riêng cho anh trai Kim Jong-un viết vào sổ khách trước cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tại Nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018. Ảnh: Reuters

Tại các hoạt động trong nước, bà Kim Yo-jong đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ hình ảnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước công chúng.

Kim Yo-jong hiện đang nằm trong số 20 quan chức hàng đầu Triều Tiên, theo các nhà phân tích.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23/2 cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày sắp tới. Đây sẽ là chuyến thăm hữu nghị chính thức đầu tiên của ông Kim Jong-un tới Việt Nam kể từ khi lên nắm quyền Chủ tịch Triều Tiên vào năm 2011. Chuyến thăm cũng ghi dấu mốc quan trọng khi ông là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trong 61 năm qua.

 

Theo Đất Việt

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”