Ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng Hà Nội tấp nập ngày đầu tháng 7

15:27 | 01/08/2022

Vào những ngày lễ tết, ngày rằm hay mùng 1 hàng năm, nhiều bạn trẻ cùng gia đình lựa chọn đến chùa Hà (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) dâng lễ, dâng hương cầu bình an, hạnh phúc và tình duyên.


Chùa Hà được dân gian truyền tai là ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Thủ đô Hà Nội. Bởi vậy, từ sáng sớm những bạn trẻ ở độ tuổi đôi mươi, những đôi nam nữ và có cả người trung tuổi và người già nườm nượp vào chùa làm lễ dâng hương.

Một góc quang cảnh Chùa Hà, ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng Hà Nội – Ảnh: Đình Trung

Những người đến chùa Hà dâng hương không chỉ cầu nguyện cho tâm thanh tịnh, an nhàn, mà còn để cầu cho tình duyên. Có lẽ vì thế, những mâm ngũ quả luôn được bố trí cầu kỳ, tỉ mỉ với đầy đủ đồ lễ được các phật tử trang trí rất ấn tượng, đẹp mắt. Đặc biệt, trong những mâm lễ không thể thiếu những bó hoa hồng – loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa.

Theo dân gian, chùa Hà (hay Thánh Đức tự) cùng với đình Bối Hà lập thành cụm di tích đình – chùa Hà thuộc làng Vòng xưa, nay là số 86 phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Chùa nằm ở phía Tây kinh thành Thăng Long, là nơi ghi dấu văn hiến của xứ Đoài xưa. Nép mình bên lề lịch sử, chùa Hà là nơi ghi dấu bao thời khắc hào hùng của mảnh đất kinh kỳ một thời vàng son.

Một bạn trẻ vào chùa Hà dâng lễ

Đặc biệt, chùa Hà được người dân địa phương truyền tai là ngôi chùa cầu duyên linh ứng, hiệu nghiệm nhất Thủ đô Hà Nội, nên nhiều bạn trẻ sắm lễ rất thành tâm dâng lên chùa, cầu cho mình một mối lương duyên như ý.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, bạn Trương Thanh Huyền (quê Thái Bình) cho biết: “Em biết tới chùa Hà từ khi còn học cấp 3, mãi tới sau này khi học Đại học trên Hà Nội em mới có dịp tới ngôi chùa này. Theo dân gian truyền miệng, ngôi chùa Hà là nơi rất linh thiêng bởi vậy em đến đây vào ngày lễ, ngày mùng 1 và rằm hàng tháng để cầu duyên và cầu bình an cho gia đình. Đặc biệt, khi bước chân vào chùa Hà em cảm thấy rất bình an và mọi người ở đây đến với chùa đều mang tâm thế bình an, hạnh phúc”.

“Như một thói quen hàng tháng cứ đến ngày rằm, mùng 1 là em cùng với bạn bè trang lứa đến chùa dâng lễ” – bạn Thanh Huyền nói.

Từ sáng sớm, phố Chùa Hà đã nhộn nhịp người qua lại, mua lễ vào chùa Hà vãn cảnh và lễ chùa

Theo PV ghi nhận, rất đông bạn trẻ đã đến vãn cảnh và lễ chùa

Người dân địa phương khu vực Cầu Giấy, Từ Liêm và khách thập phương rất thích đến chiêm bái tại chùa Hà vào những ngày rằm, mồng 1

Đồ lễ được sắp xếp ngay ngắn, cẩn thận

Có một chi tiết đặc biệt ở các mâm lễ dâng tại chùa Hà, là thường có hoa hồng

Mâm gạo muối được các tín đồ bày trong mâm lễ

Chùa Hà được dân gian truyền miệng lại là ngôi chùa cầu duyên linh ứng

Ngoài cầu bình an, sức khỏe cho người thân và gia đình, các bạn trẻ đến chùa Hà để cầu duyên

Chùa Hà là nơi có không gian đẹp, tĩnh lặng giúp người vãn cảnh tạm quên cái ồn ào, náo nhiệt của phố phường

Người dân dâng lễ lên chùa

Giống như Thanh Huyền, bạn Bàng Mỹ Hồng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Mấy năm trước em cũng từng đến chùa Hà dâng lễ cầu duyên, cầu bình an cho bản thân. Cá nhân em cũng từng đi nhiều chùa, nên là em thấy trong tâm mình như thế nào thì sẽ như vậy. Tâm của mình mong nguyện gì thì mong muốn nó như vậy. Cũng khó thể nói là chùa Hà hiệu nghiệm hay không. Cái này tùy thuộc vào tâm của mỗi người”.

“Em cũng được mấy anh chị và bạn kể lại đi chùa Hà sẽ có người yêu. Nên cũng mong ước đi một lần cầu nguyện tình duyên sẽ đến” – em Mỹ Hồng nói thêm.

Trung Nguyễn
Nguồn Báo Công Luận

https://www.congluan.vn/ngoi-chua-cau-duyen-noi-tieng-ha-noi-tap-nap-ngay-dau-thang-7-post206589.html#p-0

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)