Nghĩa Lộ nhiều hoạt động kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ

18:22 | 28/04/2023

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn tại các xã, phường, để kích cầu du lịch, mở đầu cho chuỗi các hoạt động từ nay đến cuối năm 2023.


Chuỗi các sự kiện văn hóa, lễ hội sẽ được tổ chức trong dịp này kéo dài từ ngày 25/4 – 30/4/2023. Điểm nhấn là hội thi lung linh vòng xòe, dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 27 và 29/4/2023, tại quảng trường Bông lúa khu đô thị phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ. Hội thi quy tụ hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên văn nghệ quần chúng cả nam và nữ tham gia. Hiện, tất cả các nghệ nhân, diễn viên tại các xã, phường đang tích cực tập luyện, hứa hẹn sẽ mang đến hội thi những vòng xòe đặc sắc, hấp dẫn có tính nghệ thuật cao.

Các diễn viên xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đang hăng say tập luyện để biểu diễn dịp nghỉ lễ tới đây.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là thời điểm vàng để thị xã Nghĩa Lộ giới thiệu quảng bá vùng đất, con người, khí hậu, các nét văn hóa đặc sắc nơi đây. Do đó, ngoài các sự kiện văn hóa, lễ hội được tổ chức, thị xã Nghĩa Lộ cũng xây dựng các sản phẩm du lịch mới và động trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa tại các thôn, bản có hoạt động du lịch cộng đồng như: Trải nghiệm bơi mảng, đánh bắt cá trên suối Thia (xã Nghĩa Lợi, xã Sơn A); tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu, trình diễn văn nghệ của các đội văn nghệ quần chúng các xã, phường; trải nghiệm ẩm thực dân tộc Thái, dân tộc Mường; khám phá hang Thẩm Han (xã Sơn A); tham quan đồi chè, vườn cây ăn trái, cánh đồng lúa (xã Nghĩa Lộ, xã Phù Nham, xã Phúc Sơn,…); trải nghiệm nghề truyền thống (xã Nghĩa An, xã Nghĩa Phúc); thăm quan bản làng…

Ngoài ra, thị xã cũng sẽ tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu các khu di tích lịch sử – văn hóa tham quan, danh thắng trên địa bàn thị xã.

Ông Lường Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Trong dịp này, xã Nghĩa Lợi sẽ tổ chức các hoat động như: Xây dựng các điểm vui chơi các môn thể thao dân tộc gồm cây lêu, cột mỡ tại nhà văn hóa cộng đồng; bơi mảng, đánh bắt cá trên suối Thia tại thôn Sà Rèn, giới thiệu các bản văn hóa truyền thống gắn với du lịch cộng đồng như: Sà Rèn, Chao Hạ 1, 2.

Hiện mọi công tác chuẩn bị cho các hoạt động tại xã đã và đang được xã hoàn tất, sẵn sàng đón du khách đến thăm quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng trong dịp này.

D khách hòa mình vào cuộc sống của người dân tộc Thái tại các bản làng ở Nghĩa Lộ

Được biết, dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5/2023, thị xã Nghĩa Lộ dự kiến sẽ đón và phục vụ hàng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Để công tác đón và phục vụ khách được chu đáo; tuyên truyền, quảng bá những nét đẹp của mảnh đất, con người Nghĩa Lộ và tuyên truyền các điểm du lịch nổi bật để thu hút khách.

Dịp này thị xã cũng yêu cầu các xã, phường, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm quy định của nghành y tế, sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai các phương án, đón tiếp, phục vụ khách du lịch an toàn, chu đáo, thân thiện, mến khách; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp “chặt chém” giá dịch vụ du lịch, những hình ảnh phản cảm làm ảnh hưởng đến du lịch thị xã….

Với những nỗ lực trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn của dịch vụ du lịch Nghĩa Lộ, hướng tới hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đón và phục vụ 270 nghìn lượt khách du lịch trong năm 2023.

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/nghia-lo-nhieu-hoat-dong-kich-cau-du-lich-dip-nghi-le-post245524.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa