Ngày 25/3, khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022

15:23 | 18/02/2022

Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh” hứa hẹn là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và phát triển trong tình hình mới.


UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch chức Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022 (“Visit Viet Nam Year – Quang Nam 2022”).

Theo đó, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 25/3 tại Đảo Ký ức Hội An và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam với thời lượng 90 phút. Với khán đài có sức chứa 3.000 chỗ ngồi, tỉnh Quảng Nam xây dựng hai phương án khách mời dự kiến là 1.000 đại biểu hoặc 700 đại biểu.

Du khách tham quan phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Trước, trong và sau lễ khai mạc dự kiến sẽ có 10 hoạt động như: Trải nghiệm không gian văn hóa lễ hội tại Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An thuộc Đảo Ký ức như: Chợ phiên xứ Quảng, triển lãm tranh, thả diều, gian hàng lưu niệm, các trò chơi dân gian, trình diễn nghề truyền thống (đèn lồng, gốm, mộc, đúc đồng…); Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất; Chương trình “Nét xưa Hội An”; Khai trương Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú, Gò Nổi, thị xã Điện Bàn…

Các hoạt động hưởng ứng sự kiện này sẽ được triển khai theo 6 chủ đề bao gồm: Chương trình Du xuân đất Quảng từ tháng 1 đến tháng 3/2022; Chương trình Du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm OCOP từ tháng 4 đến tháng 6/2022; Chương trình Du lịch Chu Lai điểm hẹn từ tháng 4 đến tháng 9/2022; Chương trình Du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại từ tháng 5 đến tháng 8/2022; Chương trình Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9/2022; Chương trình Du lịch – Sắc màu di sản từ tháng 9 đến tháng 12/2022.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức hàng loạt các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 tại Quảng Nam hoặc tại các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm ghi dấu sự phục hồi và tăng trưởng trở lại của ngành trong bối cảnh mới.

Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022 được kỳ vọng là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và phát triển trong tình hình mới, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam.

Theo Công luận

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng