Nạn bạo hành phụ nữ – trẻ em và công tác phòng chống

11:32 | 23/01/2022

Trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ tịch có trích dẫn câu “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ.

Liên tục trong thời gian vừa qua nhiều vụ bạo hành phụ nữ và trẻ em liên tiếp xảy ra đã lấy đi quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm thân thể của nhiều trẻ em và phụ nữ khiến người dân phẫn nộ.  Các tổ chức quốc tế và trong nước cũng đã có những hành động cụ thể nhằm kêu gọi chấm dứt nạn bạo hành phụ nữ và trẻ.

Một khẩu hiệu kêu gọi chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em tại VP Liên hợp quốc.

Rất nhiều chương trình hành động đã và đang được triển khai nhằm ngăn chặn nạn bạo hành “VÌ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM”.

Trao đổi với ông Trần Ngọc Thạch là Trưởng ban Quản lý dự án của Trung tâm nghiên cứu Quyền con người, tổ chức NGO được Chính phủ Việt Nam cho phép hoạt động, ông Thạch cho biết: Muốn chấm dứt bạo lực gia đình thì cần phải hiểu nguyên nhân dẫn đến bạo lực. Theo quan điểm cá nhân qua các nghiên cứu các vấn đề chủ yếu là:

Thứ nhất: Tại Việt Nam ảnh hưởng của tư tưởng từ chế độ Phong kiến còn khá nặng nề. Phần lớn đàn ông Việt Nam có tính gia trưởng nên việc đánh vợ và con là việc của cá nhân gia đình họ không ai được can thiệp.

Thứ hai: Việc bạo hành diễn ra sau khi rượu bia, sử dụng chất kích thích là rất cao.

Ảnh chụp của tác giả tại triển lãm ảnh ở VP Liên hợp quốc về bạo hành phụ nữ và trẻ em.

Sau khi sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác con người dễ mất kiểm soát dẫn đến các hành động ngoài ý muốn.

Thứ ba: Là do các vấn đề về hôn nhân, Tỷ lệ ly hôn của Việt Nam hiện đang rất cao khoảng 60.000 vụ/năm, tỷ lệ ly hôn khoảng 1,8% dân số kéo theo hệ lụy là những đứa trẻ sẽ sống cùng cha, mẹ kế. Dù cha mẹ kế có yêu thương con riêng của vợ chồng mình đến mấy thì cũng không thể như con đẻ nên có những vụ việc đau lòng đã xảy ra, trong 30 ngày vừa qua đã có 02 vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến ai biết cũng phải ghê sợ đó là vụ việc cháu V.A 9 tuổi bị N.V.Q Trang người tình của bố là N.K.T Thái hành hạ đến chết. Vụ việc chưa lắng xuống thì ngày 18 tháng 1 vừa qua lại xảy ra việc chá Đ.N.A bị người tình của mẹ là Nguyễn Trung Huyên bạo hành nguy kịch tính mạng.

Ảnh chụp của tác giả  tại  triển lãm ảnh ở VP Liên hợp quốc về bạo hành phụ nữ và trẻ em.

Nguyên nhân thứ tư: Là do áp lực kinh tế, nhất là trong thời điểm hiện tại đại dịch Covid 19. Khi việc làm bị cắt giảm, thu nhập không có, nguồn tiền dự trữ cũng cạn khiến người dân lâm vào khủng hoảng ảnh hưởng tiêu cực đến cách suy nghĩ và hành vi, bất cứ việc gì nảy sinh đều gây ra giận dữ và họ cần nơi trút giận. Nơi gánh chịu những cơn giận dữ đó không ai khác ngoài trẻ em và những phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam có tính cam chịu nhiều người chồng đánh tím mặt nhưng vẫn dấu người thân với quan điểm “Xấu chàng hổ ai”.

Vậy theo kinh nghiệm thu được sau khi đi nghiên cứu một số mô hình ở các quốc gia tiên tiến khi xảy ra bạo hành thì vệc gọi cho cơ quan công an là đầu tiên yêu cầu trợ giúp. Hoặc họ cũng có thể gọi cho các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ trẻ em. Hiện nay tổ chức HRC chúng tôi đang lập dự án làm những nhà bảo trợ để những phụ nữ, trẻ em khi bị bạo hành không có nơi tạm trú có thể đến ở, tại đây họ được đảm bảo an toàn, được chăm sóc y tế, cung cấp đồ ăn trong thời gian chờ ổn định lại để sau đó quay về nơi ở của họ. Những căn nhà bảo trợ này ở nước ngoài có rất nhiều nhưng tại Việt Nam mô hình này chưa phát triển. Những nhân viên bảo trợ trẻ em có quyền đề nghị tòa án tách con cái khỏi bố mẹ khi thấy việc làm này là cần thiết. Như trường hợp của 2 cháu trên nếu như có nhân viên bảo trợ của HRC biết và can thiệp thì chưa chắc các cháu đã bị tử vong. Nhân đây thông qua cơ qua truyền thông tôi cũng mong Dự án này của Trung tâm nghiên cứu quyền phụ nữ và trẻ em sẽ sớm được thực hiện để Tổ chức này xứng đáng như tên gọi.

 

Nhóm PV

Cùng chuyên mục

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh