Mỹ đã ‘đốt’ bao nhiều tiền trong Chiến tranh Việt Nam?

22:20 | 01/06/2019

Cho tới tận ngày nay, cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn là cuộc chiến đắt đỏ nhất mà người Mỹ từng tham gia kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai với chiến phí cao khổng lồ.


Theo con số thống kê được tạp chí Times đăng tải ngày 1/5/1975 – một ngày sau khi Việt Nam được thống nhất, tổng cộng Mỹ đã đổ vào cuộc chiến này 141 tỷ USD. Nguồn ảnh: Thenewyorktimes.
Số tiền trên được Mỹ đổ vào miền Nam Việt Nam thông qua nhiều hình thức, trong đó chủ yếu là cho vay không hoàn lại, viện trợ theo dạng hàng hoá hoặc vũ khí và cung cấp nhiên liệu, vật tư. Nguồn ảnh: Thenewyorktimes.
Nếu quy đổ theo sức mua, số tiền 141 tỷ USD theo tỷ giá năm 1975 cho đến thời điểm hiện tại sẽ có giá trị khoảng 839 tỷ USD – một số tiền khổng lồ tương đương với GPD của nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: Thenewyorktimes.
Số tiền chiến phí này đã biến Chiến tranh Việt Nam trở thành cuộc chiến đắt đỏ nhất Mỹ từng tham chiến kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Mỹ đã chi chiến phí khoảng… 4 nghìn tỷ USD. Nguồn ảnh: Thenewyorktimes.
Tuy nhiên số tiền 141 tỷ USD vẫn chưa phải là con số chính xác nhất. Một số lượng tiền khác được Mỹ đổ vào Việt Nam thông qua một quốc gia thứ ba như Nhật, Thái Lan hoặc Hàn Quốc... là rất khó thống kê nhưng ước tính có thể lên tới hàng trăm tỷ USD nữa. Nguồn ảnh: Thenewyorktimes.
Tuy nhiên số tiền 141 tỷ USD vẫn chưa phải là con số chính xác nhất. Một số lượng tiền khác được Mỹ đổ vào Việt Nam thông qua một quốc gia thứ ba như Nhật, Thái Lan hoặc Hàn Quốc… là rất khó thống kê nhưng ước tính có thể lên tới hàng trăm tỷ USD nữa. Nguồn ảnh: Thenewyorktimes.
Một nguồn tin khác cho biết, tổng chi phí chiến tranh mà Mỹ đổ vào cuộc chiến tranh Việt Nam có thể còn cao hơn, lên tới 168 tỷ USD trong đó có 111 tỷ USD được tiêu tốn trong các chiến dịch quân sự được Mỹ và đồng minh tiến hành trong khoảng thời gian từ năm 1965 tới năm 1972. Nguồn ảnh: Thenewyorktimes.
Ngoài ra, các khoản tiền “gián tiếp” mà Mỹ phải chi trả cho hậu quả của cuộc chiến này trong đó bao gồm các quyền lợi về xã hội, y tế cho cựu chiến binh, khắc phục hậu quả về mặt tâm lý với cựu binh Mỹ (chỉ tính cựu binh của quân đội Mỹ) cũng có thể lên tới khoảng 900 tỷ USD. Nguồn ảnh: Thenewyorktimes.
Với số tiền chiến phí khổng lồ này, quân đội Mỹ đã thả xuống Việt Nam một số lượng bom đạn khổng lồ, biến đất nước ta trở thành quốc gia bị ném bom nhiều nhất lịch sử nhân loại. Nguồn ảnh: Thenewyorktimes.
Thậm chí, số lượng bom mà Mỹ ném xuống Việt Nam – Lào – Campuchia cao gấp ba lần số lượng bom được mọi quốc gia sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Gettyimg.
Cụ thể, Mỹ ném xuống Việt Nam, Lào và Campuchia tổng cộng 6,1 triệu tấn bom, trong khi đó trong cả Chiến tranh Thế giới thứ hai, các quốc gia tham chiến chỉ thả tổng cộng 2,1 triệu tấn bom vào lãnh thổ của nhau. Nguồn ảnh: Thenewyorktimes.
Mỹ cũng ném xuống Việt Nam tổng cộng 20 triệu gallon (tương đương 75 triệu lít) chất diệt cỏ xuống lãnh thổ Việt Nam, chủ yếu ở khu vực miền Trung và miền Nam. Nguồn ảnh: Thenewyorktimes.
Số lượng chất diệt cỏ này khiến 20.000 km vuông diện tích rừng của Việt Nam bị cháy trụi không còn khả năng tự tái tạo, cùng với đó là hơn 2000 cây số vuông diện tích đất canh tác sản xuất của người dân bị ảnh hưởng không thể tiếp tục sử dụng được. Mặc dù vậy, kết cục cuối cùng là cuộc chiến trăm tỷ USD này của Mỹ cũng đã thất bại một cách thảm hại, thậm chí Mỹ còn không thể rút ra khỏi Việt Nam một cách “danh dự” như những gì người Mỹ đã từng hy vọng. Nguồn ảnh: Thenewyorktimes.

 

Theo Kienthuc

Video hay


Cùng chuyên mục

Chuyển đổi số – Bước đi chiến lược cho văn hoá và du lịch Hà Tĩnh Kỳ 1: Khi công nghệ “chạm” vào văn hóa

Chuyển đổi số – Bước đi chiến lược cho văn hoá và du lịch Hà Tĩnh Kỳ 1: Khi công nghệ “chạm” vào văn hóa

Chủ tịch nước dự Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm

Chủ tịch nước dự Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm

Thủ tướng: Đàm phán xây dựng nhà máy điện hạt nhân ‘lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ’

Thủ tướng: Đàm phán xây dựng nhà máy điện hạt nhân ‘lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ’

Phúc Thuận Anh: Hành trình 15 năm giữ chữ tín với sữa học đường

Phúc Thuận Anh: Hành trình 15 năm giữ chữ tín với sữa học đường

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó