Muôn màu kinh dị tại phố Hàng Mã dịp Halloween

12:31 | 29/10/2020

Không còn thu phí chụp ảnh như dịp Trung thu vừa qua, phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày cận kề Halloween (ngày 31/10) đủ sắc màu những mặt nạ, đồ hóa trang kinh dị.


 

Đến hẹn lại lên, phố Hàng Mã thay áo mới trước dịp Halloween với đủ loại phụ kiện, trang phục hoá trang
Không còn cảnh thu phí chụp hình, khách hàng thoải mái tham quan, mua sắm. Nhiều người đã ý thức hơn khi check-in, tránh làm ảnh hưởng, cản trở hoạt động kinh doanh tại đây. Thu Hà (21 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Các cửa hàng trên này khá nhỏ nên sau khi mua đồ xong, mình di chuyển ra ngoài để chụp hình. Chụp vài cái trong cửa hàng, chị chủ cũng rất vui vẻ”
Tự nhận xét doanh số bán ra mùa Halloween năm nay kém hơn, chị Thuý (tiểu thương phố Hàng Mã) cho biết, do đặc trưng đồ Halloween mang nhiều màu sắc kinh dị nên không phải phụ huynh, trường học nào cũng chọn tổ chức vui chơi dịp này. Trung thu, Noel, Tết thiếu nhi thì cửa hàng đông hơn nhiều”, chị Thuý cho hay.
Đồ trang trí đủ loại kích thước, hình thù, phổ biến là bí ngô, mặt nạ, đầu lâu, bộ xương, trang phục ma quái, chổi phù thủy… Giá dao động 30.000 – 100.000 đồng/chiếc, sản phẩm chất liệu cao cấp, cầu kỳ, nhiều chi tiết có giá cao hơn.
Nhiều món đồ khiến người xem không khỏi giật mình, theo tiết lộ của chủ hàng, những món càng kinh dị, độc, lạ, càng đắt khách.

 

Dù đã nhiều lần bị các phụ huynh kịch liệt phản đối nhưng đồ chơi bạo lực, đao, kiếm vẫn xuất hiện nhan nhản, giữ vị trí nổi bật ở nhiều quầy hàng. “Mình chỉ mua cho con đồ hoá trang để bé vui chơi cùng các bạn hàng xóm, sinh hoạt lớp tiếng Anh chứ không bao giờ cho con chơi đồ chơi bạo lực, kinh dị. Nếu bé đòi, mình sẽ giải thích cho con hiểu.” – Một phụ huynh cho biết.
Đồ hoá trang cơ bản gồm khăn choàng, mũ có giá 80.000 -100.000 đồng/bộ, những bộ cỡ lớn, nhiều chi tiết, phụ kiện, hoạ tiết cầu kỳ có giá lên tới 800.000 – 1 triệu đồng/bộ
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhiều phụ huynh đi chọn mua đồ Halloween cho con
“220.000 đồng/bộ váy bạch tuyết, 50.000 đồng/ đèn lồng bí ngô, mình mua lớn hơn 1 cỡ để năm sau con vẫn dùng được”, chị Ngọc Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói.
Chỉ còn ngày nữa là kết thúc Halloween, các tiểu thương phố Hàng Mã cho biết, sau dịp này sẽ dần chuẩn bị hàng cho Giáng sinh và vàng mã, đồ trang trí phục vụ Tết Nguyên đán.

Theo Tienphong

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia