Mô hình lá bồ đề làm bằng cơm nắm tại ‘Ngày hội ẩm thực chay’ Tam Chúc

22:22 | 27/03/2022

“Ngày hội ẩm thực Chay” Tam Chúc là hoạt động văn hóa tiêu biểu lần đầu được tổ chức tại Khu du lịch Văn hóa Tâm linh chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Mô hình lá bồ đề làm bằng cơm nắm đã được thực hiện bởi các các nghệ nhân ẩm thực, là điểm tỏa sáng nhất trong “Ngày hội ẩm thực Chay” Tam Chúc năm nay.

Không gian của “Ngày hội ẩm thực Chay” Tam Chúc 2022

Trong Phật giáo, hình ảnh lá bồ đề là biểu tượng vô cùng thiêng liêng và cao quý, đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Đức Phật đã ngồi thiền định dưới gốc cây bồ đề và từng bước giác ngộ được các giáo lý của Phật giáo. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã đi khắp châu Á để truyền bá giáo lý và hướng mọi người đi theo đạo Phật. Chính vì vậy, cây bồ đề là biểu tượng cho trí tuệ và sự giác ngộ của Đức Phật, nên nó còn được gọi là “cây giác ngộ”. Lá bồ đề có hình dạng giống trái tim mà trái tim thường ấm áp, dạt dào tình cảm, tượng trưng cho tình thương, sự từ bi của Đức Phật luôn dành cho con người. Vì vậy, mô hình lá bồ đề làm bằng cơm nắm không chỉ là một món chay, một biểu tượng văn hóa mà còn mang ý nghĩa tâm linh cao cả.

Thượng tọa Thích Minh Quang – Ủy viên Hội đồng trị sự GHPGVN, Phó chánh VP1 TWGHPGVN, Phó viện trưởng học viện PGVN tại Hà Nội, Phó trụ trì chùa Tam Chúc, Bái Đính phát biểu tại “Ngày hội ẩm thực Chay” Tam Chúc

Cơm nắm được sử dụng thực hiện là loại cơm nắm ngũ sắc, với 05 màu sắc tượng trưng cho ngũ hành, thể hiện sự giao thoa giữa trời và đất, với ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, dịch bệnh được tiêu trừ. Mô hình lá bồ đề làm bằng cơm nắm được thực hiện từ các nghệ nhân ẩm thực Tam Chúc. Hoạt động này tạo lên dấu ấn riêng biệt của “Ngày hội ẩm thực Chay” Tam Chúc 2022 và thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Lá bồ đề làm bằng cơm nắm được thực hiện tại “Ngày hội ẩm thực Chay” Tam Chúc

Mô hình được thực hiện từ bàn tay của 35 nghệ nhân và hàng chục khách mời là đại diện các sở ban ngành, các doanh nghiệp, Ban lãnh đạo Khu Du lịch Văn hóa Tâm linh chùa Tam Chúc. Mô hình lá bồ đề bằng cơm nắm hoàn thành cũng là lúc những tiếng vỗ tay vang lên, những ánh mắt tự hào cùng niềm vui nở trên gương mặt đông đảo du khách tham dự “Ngày hội ẩm thực Chay”.

Lãnh đạo Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam và Lãnh đạo Khu Du lịch Văn hóa Tâm Linh chùa Tam Chúc cùng các nghệ nhân chụp ảnh lưu niệm bên lá bồ đề

Khu Du lịch Văn hóa Tâm linh chùa Tam Chúc là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa Phật giáo thế giới. Nơi đây là quần thể văn hóa với những điểm nhấn tôn giáo như chùa Tam Chúc – ngôi chùa lớn nhất thế giới, Tháp Ngọc, điện Tam Thế, điện Pháp Chủ, điện Quan Âm, vườn cột kinh và cổng tam quan,… được xây theo lối kiến trúc đình chùa đặc trưng Việt Nam. Tam Chúc chính là nơi trở về với sự thanh tịnh, tâm an, gạt bỏ những lo toan muộn phiền của cuộc sống. Nơi đây thu hút đông đảo du khách đến hành hương, thăm quan hàng năm và đặc biệt là vào các tháng đầu năm, tháng giêng, tháng hai, tháng 3 âm lịch.

Thượng Toạ Thích Minh Quang bên mâm cỗ chay Thiện lành do nghệ nhân Phạm Văn Nghĩa thực hiện

Có thể thấy, “Ngày hội ẩm thực Chay” Tam Chúc được tổ chức vào đúng thời điểm ngành du lịch Việt Nam mở cửa và bắt đầu “hối sinh” trở lại sau đại dịch Covid – 19, ngày hội đã thu hút đông đảo du khách đến thăm quan. Đây cũng là một trong những hoạt động trên hành trình khảo sát, tìm kiếm 100 món ăn ẩm thực Việt Nam do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức. Chương trình đã được hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ ngày hội nhận được sự quan tâm và hưởng ứng đặc biệt. Hình tượng lá bồ đề khổng lồ được tạo nên từ cơm nắm sẽ là biểu tượng văn hóa, dấu ấn trong lòng du khách mỗi khi nhớ về “Ngày hội ẩm thực Chay” Tam Chúc!

 

 

Thùy Dương

Video hay

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê