Mê Linh rực rỡ sắc hoa trong ngày hội

16:46 | 09/12/2022

Từ ngày 9 – 11/12, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, UBND huyện Mê Linh tổ chức Lễ hội hoa 2022 với chủ đề “Mê Linh rực rỡ sắc hoa” nhằm trưng bày, giới thiệu các loại hoa, cây cảnh của huyện Mê Linh tới người dân và du khách. 


Lễ hội hoa nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng huyện Mê Linh đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương lao động hạng Ba, công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.

Đây là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức Lễ hội hoa, nhằm trưng bày, giới thiệu các loại hoa, cây cảnh của huyện Mê Linh tới người dân và du khách. 

Festival hoa Mê Linh được dàn dựng trên quy mô 4.300 m2, với 10 cụm nghệ thuật sắp đặt, trang trí hoa quy mô lớn tại khu vực đường kéo quân cổng đền Hai Bà Trưng. Điểm nhấn của Festival là con đường trái tim dài 20m được kết từ 100% hoa hồng – loài hoa làm nên tên tuổi cho vùng hoa Mê Linh. Cùng với sự bố trí, sắp đặt khéo léo của các nghệ nhân trồng hoa huyện Mê Linh tạo nên những thác hoa cao 4m được phủ kín hoa, phối hợp nghệ thuật ánh sáng. Ngoài hoa hồng là loài hoa chủ đạo cho Lễ hội hoa lần này còn có sự khoe sắc của các loại hoa như: hoa lan, hoa súng, hoa đồng tiền, hoa cúc đại đóa, dạ yến thảo,…

Lễ hội hoa được tổ chức trong khuôn viên Đền Hai Bà Trưng.

Bên cạnh đó, huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, thành phố Hà Nội tổ chức 85 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của huyện và các địa phương.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương tấp nhập khách tham quan, mua sắm

Không gian tái hiện cảnh thầy đồ cho chữ – nét đẹp văn hóa Việt Nam bên trong khuôn viên đền Hai Bà Trưng.

Đây là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức lễ hội hoa kết hợp cùng chuỗi hoạt động sự kiện, chính vì thế không chỉ các hộ trồng hoa mà ngay cả người dân địa phương cũng vô cùng thích thú. Ngay từ sáng sớm, người dân địa phương, du khách, giới trẻ đã nô nức rủ nhau “check – in” trên con đường rực rỡ sắc hoa và hòa mình vào các gian hàng sản phẩm. Bà Trần Lý – người dân huyện Mê Linh chia sẻ: “Biết tin năm nay huyện tổ chức Lễ hội hoa, tôi rất háo hức. Tôi cùng các chị em bạn bè đã tất bật chuẩn bị áo dài từ hôm qua để sáng nay tới chụp ảnh và quảng bá cho mọi người ở xa biết về nét đẹp quê hương mình”.

Nguời dân vãn cảnh chùa, lễ bái tại đền Hai Bà Trưng.

Tối 9/12, Chương trình nghệ thuật chào mừng sẽ được diễn ra với chủ đề “Mê Linh – khúc ca ngày mới” với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Thái Bảo, ca sĩ Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, Bùi Lê Mận, Phạm Phương Thảo, Đông Hùng… và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT – TH Hà Nội.

LKLinh/ Văn hiến Việt Nam

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách