Mai vàng trăm triệu đồng chờ khách “rước” về đón tết ở chợ hoa xuân lớn nhất TP.HCM

19:42 | 03/02/2022

Tại chợ hoa công viên Gia Định, hàng chục gốc mai cổ thụ giá từ 500 – 900 triệu đồng mà chủ vườn có thể bán hoặc cho thuê chưng tết.


Mỗi năm dịp gần Tết Nguyên đán, TP.HCM tổ chức hàng chục hội chợ hoa phục vụ nhu cầu của người dân dịp xuân về.

Trong đó, chợ hoa tại công viên Gia Định (gần sân bay Tân Sơn Nhất, quận Gò Vấp) được xem là chợ hoa lớn nhất thành phố.

Dọc đường Hoàng Minh Giám từ chân cầu vượt Nguyễn Thái Sơn đến đường Hồng Hà vàng rực sắc hoa, trong đó chủ yếu là mai vàng từ các vườn mai của TP.HCM, các tỉnh Miền Tây, Bình Định chở đến bán.

Tại chợ có rất nhiều cây mai có giá từ vài trăm triệu đến gần 1 tỷ đồng được chở đến. Trong ảnh là cây mai được đánh số 99 của vườn mai Thanh Phạm, quận 12 đã được khách ở quận 1 thuê. Theo chủ vườn mai, giá bán cây mai này là 900 triệu đồng và giá cho thuê đến mùng 10 Tết là 200 triệu đồng.

Tại một góc khác của công viên Gia Định có 20 gốc mai có giá bán từ 300 – 700 triệu đồng.

Đây là cây mai khủng có bộ rễ mọc lan đều ra xung quanh được chủ định giá 700 triệu đồng và giá thuê qua Tết là 200 triệu đồng.

Một chủ vườn khác chở đến cây mai có gốc gần bằng thân người lớn, hoa nở rực rỡ. “Cây mai này gần 80 tuổi, năm nào hoa cũng nở bung từ 27 âm lịch đến hết mùng 10 Tết”, chủ cây mai nói và định giá khoảng 300 triệu đồng.

Ngoài ra tại chợ hoa còn rất nhiều mai vàng có hình dáng độc đáo, lạ mắt thu hút người dân đi chợ.

Một cây mai cúc có hoa rất nhiều cánh, nụ tròn đầy đã khiến nhiều người đi chợ dừng lại chiêm ngưỡng.

Đây cũng là dịp những người yêu thích cây cảnh đi “săn” hoa Tết. Theo nhiều chủ vườn, sức mua hoa mai dịp Tết này giảm so với năm trước vì trải qua đợt dịch Covid-19. Do vậy chủ vườn cũng giảm bớt lượng hoa mang lên.

Đây cũng là dịp nhiều bạn trẻ, các gia đình tranh thủ thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đi ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm bên những cây mai giá trị cao xuất hiện mỗi năm một lần.

Dự kiến chợ hoa Tết Nguyên đán sẽ hoạt động đến trưa ngày 29 Tết và thu dọn trả lại mặt bằng thông thoáng.

Lê Giang

Nguồn Báo điện tử Công Luận

Video hay

Cùng chuyên mục

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng