Lung linh Hội chợ năm mới trên Quảng trường Đỏ ở Nga

16:59 | 27/12/2021

Đối với hàng triệu người Nga, câu chuyện cổ tích mùa đông luôn bắt đầu với khung cảnh lung linh đầy màu sắc tại quảng trường chính của thủ đô Moskva, nơi hàng nghìn bóng đèn thắp sáng rực rỡ trên mặt tiền của Trung tâm thương mại GUM, âm nhạc chào đón năm mới rộn ràng ở sân trượt băng và không khí nhộn nhịp nơi Hội chợ truyền thống. Trước khi Covid-19 bùng phát, nơi này vốn là điểm hấp dẫn thu hút lượng lớn du khách quốc tế khi đến thủ đô Moskva trong kỳ nghỉ đón năm mới. 


Hội chợ năm mới GUM trên Quảng trường Đỏ bắt đầu mở cửa đón khách từ cuối tháng 11.
Năm thứ hai chịu tác động của đại dịch Covid-19, hội chợ truyền thống này năm nay cũng vắng du khách hơn.
Cùng với sân trượt băng nổi tiếng mang đến cho người dân thủ đô và du khách một không khí lễ hội năm mới rộn ràng nhất.
Đây cũng là hội chợ Giáng sinh được người dân Nga mong chờ dịp cuối năm. Thay vì đón Giáng sinh vào đêm 24 và hết ngày 25/12 như các nước trên thế giới, người Nga tổ chức Giáng sinh vào ngày 7/1.
Lý do là sau khi đổi sang dùng lịch Gregorian như hiện nay, “xứ sở Bạch dương” vẫn tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 25/12 theo lịch Julian cũ, tức ngày 7/1 theo lịch Gregorian.
Hình ảnh chú Hổ năm 2022 cũng xuất hiện tại Hội chợ.
Nét đặc trưng của Hội chợ GUM là những ngôi nhà gỗ như trong truyện cổ tích, nơi du khách có thể tìm thấy những món quà lưu niệm truyền thống, như quả bóng Giáng sinh, ủng bằng nỉ trang trí bắt mắt, găng tay, khăn quàng Nga và nhiều loại hàng thủ công mỹ nghệ từ các vùng miền trên cả nước.

Những chiếc đu quay, cưỡi ngựa nhiều màu thu hút người dân Nga. Nhiều người lớn chơi lại môn này, như muốn tìm lại những kỷ niệm tuổi thơ.
Các nhạc công trong trang phục ông già Noel biểu diễn tại Hội chợ, chúc mọi người một năm mới an lành.
Trong số các món ăn của Hội chợ GUM, có nhiều món ngon để lựa chọn, như bánh kếp, xúc xích rán, hạt dẻ… Nơi đây cũng phục vụ trà được pha từ ấm samovar truyền thống khổng lồ.
Khác với sân trượt băng khác trong nước, sân trượt băng GUM nổi tiếng với bầu không khí khó quên của một câu chuyện cổ tích mùa đông ngay giữa trung tâm thủ đô, khiến du khách muốn quay lại nhiều lần.
Nơi đây cũng tổ chức các buổi trình diễn ấn tượng và dạy cả học trượt băng cho mọi người.
Trang trí cây thông Noel cũng là điểm đặc biệt của khu chợ Giáng sinh. Năm nay, có hơn 100 cây thông Noel được hóa trang theo những xu hướng mới nhất.
Hội chợ GUM trên Quảng trường Đỏ sẽ mở cửa đến ngày 13/3 năm sau.

Theo Nhân dân

Cùng chuyên mục

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê