Lời dự đoán Trái Đất bị người ngoài hành tinh xâm lăng vào năm 2022

15:35 | 16/11/2021

Tự nhận mình đến từ tương lai, một tài khoản TikTok đã đưa ra những dự đoán “gây sốc”, bao gồm một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh sẽ xảy ra vào năm 2022.


Lời dự đoán Trái Đất bị xâm lăng

Không dưới một lần, tài khoản TikTok @aesthetictimewarper – vốn tự nhận mình là một người du hành thời gian, đã đưa ra những dự đoán “gây sốc” và cho rằng anh là đấng cứu thế của nhân loại.

Kể từ tháng 7/2021, người này đã nhấn mạnh về 5 cột mốc thời gian sẽ xảy ra vào cuối năm 2021 và trong năm 2022.

Trong số những “lời tiên tri”, đáng chú ý là lời khẳng định rằng sẽ có 3 thiếu niên Trái Đất mở ra cánh cổng vào vũ trụ bằng cách sử dụng một quả trứng khủng long vào tháng 12/2021.

Ngoài ra, tài khoản này cũng cho rằng con người sẽ tìm thấy Atlantis – thành phố trong truyền thuyết bị chìm dưới đáy biển Đại Tây Dương vào năm 2022, và đây là nơi sinh sống của “người cá” – tổ tiên của con người.

Người cá là có thật và họ là tổ tiên loài người? Ảnh: PotC Wiki.

Một trong những lời dự đoán rất thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng gợi ý rằng “một điều gì đó tuyệt vời” sẽ xảy ra vào ngày 11/8/2021.

Tài khoản này cho biết sẽ có một trận mưa sao băng rất lớn kéo dài trong 2 tuần, được nhìn thấy ở bán cầu Bắc, chứa thông điệp từ ngoài hành tinh, được gọi là “Thông điệp Nozic”.

“Một trong những thiên thạch có vẻ khác so với tất cả những thiên thạch khác, bởi vì nó là một con tàu đổ bộ xuống Trái Đất, bắt đầu chuẩn bị cho Chiến tranh Nozic đầu tiên xảy ra vào năm 2022”, tài khoản nhấn mạnh.

Bất chấp những dự đoán có phần mơ hồ và thiếu thực tế, tài khoản TikTok kể trên vẫn thu hút tới 3,9 triệu lượt thích và hơn 600.000 lượt follow.

“Đó chính là điều đầu tiên tôi sẽ làm nếu là nhà du hành thời gian: tạo một tài khoản TikTok”, một người dùng trêu đùa.

Bất chấp những lời tranh cãi, tài khoản này vẫn ngoan cố với lập luận: “Nhiều người vẫn chưa tin rằng tôi đến từ tương lai, vì thế hãy nhớ 5 ngày này”.

Người ngoài hành tinh có thật?

Trải qua hàng thế kỷ, sự sống ngoài Trái Đất, hay sự tồn tại của người ngoài hành tinh vẫn là luận điểm gây ra nhiều tranh cãi.

Hầu hết các nhà khoa học cho rằng sự sống ngoài Trái Đất nếu có tồn tại thì sự tiến hóa của nó đã xuất hiện độc lập ở nhiều nơi khác nhau trong vũ trụ.

Có giả thuyết khác cho rằng sự sống ngoài Trái Đất có thể có nguồn gốc ban đầu chung, sau đó phân tán khắp vũ trụ, từ hành tinh có thể sống được này tới hành tinh có thể sống được khác.

Lại có đề xuất cho rằng nếu chúng ta tìm thấy được sự sống và nền văn minh ngoài Trái Đất gần chúng ta thì sự sống và nền văn minh đó hoặc đã phát triển hơn chúng ta rất nhiều hoặc vẫn còn rất sơ khai hơn chúng ta rất nhiều.

Gần đây, những đồn đoán về sự tồn tại của người ngoài hành tinh một lần nữa được thổi bùng lên nhờ hàng loạt bằng chứng liên quan tới vật thể bay không xác định tại nhiều nơi.

Thậm chí, có người đã khẳng định sự tồn tại của những vật thể này, cho rằng “con người không đơn độc”, và quân đội Mỹ có thể đang che đậy nhiều bí mật “động trời” .

Hy vọng rằng với sự tiến bộ của khoa học vũ trụ, con người sẽ sớm làm rõ được một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử về việc có hay không sự tồn tại của những sinh vật bên ngoài Trái Đất.

 

Theo Dantri

Video hay


Cùng chuyên mục

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh từ cơ sở lưu trú

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh từ cơ sở lưu trú

Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026: Làm gì để tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam?

Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026: Làm gì để tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam?

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Không phát triển bằng mọi giá, hướng tới nâng cao giá trị

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Không phát triển bằng mọi giá, hướng tới nâng cao giá trị

HUIT ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp, mở rộng kết nối đào tạo với thực tiễn

HUIT ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp, mở rộng kết nối đào tạo với thực tiễn

Hành trình thơ ca và bản tình ca nửa thế kỷ tại Phố Hiến

Hành trình thơ ca và bản tình ca nửa thế kỷ tại Phố Hiến

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không né tránh, không đùn đẩy, tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không né tránh, không đùn đẩy, tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp