Lộ trình 7 khách nước ngoài nhiễm COVID-19

11:51 | 10/03/2020

Lộ trình 7 hành khách người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN0054 cùng với bệnh nhân thứ 17.


(Ảnh minh họa).

Chiều 8/3, Bộ Y tế ra thông báo về 9 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó, có 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng và 1 bệnh nhân ở Thừa Thiên – Huế.

Bệnh nhân thứ nhất là nữ SN 1970, quốc tịch Ireland, tạm trú tại khách sạn WyndHam, TP. Hạ Long.

Theo Vietnamnet, du khách này nhập cảnh ngày 2/3 tại sân bay Nội Bài, sau đó về thẳng khách sạn bằng xe khách sạn (lái xe là N.Đ.L, tổ 6, khu 2, phường Việt Hưng. Hiện lái xe này đang được cách ly tại nhà riêng, sức khỏe bình thường).

Tại Hạ Long, chị Sidhu đi ăn tại một số quán cà phê và nhà hàng như quán cà phê ECO, quán BAMBOO, khách sạn WyndHam, nhà hàng Avacado.

Sau đó, ngày 5/3, bệnh nhân đi thăm Vịnh Hạ Long trên tàu du lịch QN-5626 (còn 01 nhà hàng chưa có thông tin tiếp xúc). Qua rà soát, bước đầu đã xác định được 47 người tiếp xúc gần với trường hợp trên.

Bệnh nhân thứ 2 và 3 đều giới tính Nam, quốc tịch Anh.

2 du khách này đi từ sân bay Nội Bài về TP. Hạ Long bằng xe thuê riêng, tổng số người có liên quan đến xe đón đoàn có 5 người.

Hồi 11h30 ngày 5/3, xuống tàu từ Cảng Tuần Châu ăn trưa trên tàu; 15h thăm quan hang Tiên Ông, làng chài Cửa Vạn và quay về tàu, tối ăn nghỉ trên tàu lúc 17h

7h30 ngày 6/3, 2 du khách sang tàu Sunset ăn sáng, sau đó tham quan hang Sửng Sốt. 11h30 quay về tàu Sunset ăn trưa, buổi chiều tàu Sunset chở đến hang Luồn để chèo Kayak và tham quan khu nuôi ngọc trai, 17h00 quay trở về tàu QN-5228.

Ngày 7/3, 2 bệnh nhân cập bến cảng tàu Tuần Châu. Số khách trên tàu (14 người nước ngoài) và 5 nhân viên lữ hành trên xe được đưa về theo dõi, cách ly tại phường Bãi Cháy. Công an TP Hạ Long đang tiếp tục xác minh lịch trình di chuyển và tiền sử tiếp xúc của các trường hợp trên.

Bệnh nhân thứ 4: SN 1962, giới tính Nam, quốc tịch Anh, di du lịch tại Vịnh Hạ Long.

Hồi 11h30 ngày 06/3, du khách này đến Văn phòng du thuyền Athena, cảng Hòn Gai Vinashin sau đó 12h45 lên tàu QN-8788 đi làng chài Vung Viêng, 15h45 ngồi thuyền nan tham quan làng chàng Vung Viêng, 16h45 quay về tàu QN-8788.

8h30 sáng ngày 7/3, khách đã chuyển sang tàu QN-7519 đi tham quan khu vực Cống Đỏ. Đến 16h10 ngày 7/3, cập cảng Vinashin, được đưa vào cách ly tại khách san Thái Sơn, phường Bãi Cháy.

Hiện Công an TP. Hạ Long đang tiếp tục xác minh tiền sử tiếp xúc của trường hợp trên.

Lộ trình của nữ du khách người Anh (nhiễm Covid-19 thứ 5) trước khi vào Huế

Báo Zing thông tin, sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài lúc rạng sáng 2/3, hai du khách này ở lại 3 ngày tại Hà Nội, sau đó đi Hải Phòng bằng tàu du lịch trước khi quay lại sân bay Nội Bài. 2 người này đáp chuyến bay mang số hiệu VN1547 từ Hà Nội vào Thừa Thiên – Huế tối 6/3.

Họ được tài xế cùng hướng dẫn viên đưa về lưu trú ở khách sạn Moonlight (đường Phạm Ngũ lão, TP. Huế). Trong đêm 6/3, 2 người này đã rời khách sạn đi ăn tối.

Đến sáng 7/3, cả 2 trường hợp này được cán bộ y tế cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho thấy nữ du khách nhiễm COVID-19. Riêng nam du khách có kết quả âm tính. Cả 2 đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương cơ sở 2 (xã Phong A, huyện Phong Điền).

Lộ trình của 2 người Anh (nhiễm Covid-19 thứ 6-7) đi Lào Cai

Đây là 2 vợ chồng người Anh đến Sa Pa du lịch trong ngày 5-6/3. Qua điều tra dịch tễ, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết sau khi xuống sân bay Nội Bài, 2 người đã đi tàu hỏa Livitras từ Hà Nội đến Lào Cai vào lúc 22h ngày 4/3 và ở lại Sa Pa trong ngày 5-6/3.

Đến 15h ngày 7/3, cặp vợ chồng này được xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón về cách ly tại bệnh viện và xét nghiệm cho thấy cả 2 đều nhiễm Covid-19. Bệnh nhân nam sốt 38,3 độ C, không ho, không khó thở. Bệnh nhân nữ không sốt. Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã cách ly 180 người có tiếp xúc với bệnh nhân để dõi sức khỏe.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 30 ca nhiễm COVID-19, 100 trường hợp nghi ngờ được cách ly. Ngoài ra 18,497 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Theo ĐKN

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”