Lễ tình nhân: ‘Đông nghẹt’ gái ế nô nức tới chùa Hà cầu duyên

8:14 | 15/02/2019

Dịp Valentine, nhiều bạn nữ nô nức kéo nhau về chùa Hà cầu duyên, hy vọng sẽ nhanh chóng được “thoát ế”.


 

Từ nhiều ngày trước Valentine, rất đông bạn trẻ tìm đến chùa Hà ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội sắm sửa lễ vật đến dâng hương, cầu duyên.

Các bạn trẻ, đặc biệt là nữ giới chọn ngôi chùa Hà nổi tiếng linh thiêng này để gửi gắm những ước nguyện suôn sẻ trong tình duyên.

Có mặt tại chùa Hà trưa ngày 14/2, PV ghi nhận sự nhộn nhịp. Đa phần các bạn trẻ tới ngôi chùa này chủ yếu để cầu xin sự “sáng sủa” hơn trong tình cảm trong năm mới. Chia sẻ với PV, bạn Hoa Thùy (SV trường ĐH

Sư Phạm Hà Nội) chia sẻ: “Mình “nổi tiếng” gặp trắc trở về chuyện tình cảm. Đến đây du xuân, mình mong chuyện tình cảm suôn sẻ hơn”.

Còn Thục Uyên (24 tuổi) tới chùa Hà trong dịp lễ Valentine. Uyên chia sẻ cô có những người bạn ghé thăm chùa Hà cầu duyên, và đã được như ước nguyện của mình.

“Họ nói đã được như ước nguyện, nói chùa Hà rất linh nên mình chọn chùa Hà để cầu duyên. Mình mong ước nguyện của mình được linh nghiệm, mong sớm có được người yêu và mong được cùng người yêu quay về chùa này một lần nữa”, Uyên chia sẻ thêm.

Những người đến chùa cầu duyên đa số là những người đang cô đơn, lẻ bóng, muốn tìm được “nửa kia” cho mình.

Không chỉ đi lễ tay không, các bạn nữ đã biện lễ thịnh soạn bao gồm: 3 – 5 bông hoa hồng; trầu têm cánh phượng; sớ viết tay, nước lọc, bánh kẹo và tiền lẻ để công đức.

Phần lớn khác đến chùa Hà thường bưng mâm lễ có hoa hồng thể hiện mong muốn về tình yêu đôi lứa, đặc biệt trong ngày lễ tình nhân.

Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên tới chùa Hà để cầu duyên nên thủ tục, và thứ tự cúng các ban còn nhiều bỡ ngỡ. Theo quan niệm, những ai muốn cầu duyên thì đến chùa Hà từ ngày mùng 1 đến 15 tháng giêng, khoảng thời gian đó là phù hợp và linh nhiệm nhất.

Tương truyền, nếu ai đang yêu đến cầu thì tình yêu sẽ đơm hoa kết trái, nếu tình duyên lận đận, gặp trắc trở sẽ an hòa. Với những ai đã từng tan vỡ chuyện tình cảm, gia đình thì vết thương sẽ sớm lành hoặc gặp nhân duyên mới…

Một số hình ảnh tại chùa Hà:

 

 

 

 

Theo Kienthuc

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”