Lễ hội “Mục Đồng làng Phong Lệ”

21:49 | 08/05/2024

Trong hai ngày mùng 7 và 8 tháng 5 năm 2024, làng Phong Lệ, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã trở thành tâm điểm của du khách và người dân địa phương với “Lễ hội Mục Đồng” – một trong những Lễ hội độc đáo duy nhất của cả nước, tôn vinh truyền thống nghề nông Việt Nam.

Lễ hội bắt đầu với nghi thức tế lễ tại Đình Thần Nông, nơi người dân dâng lễ vật và cầu nguyện cho một mùa màng bội thu, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với vị thần bảo hộ người nông dân. Lễ rước Kiệu, một nghi lễ trang trọng với sự tham gia của hàng trăm người dân mặc trang phục truyền thống, diễu hành qua các ngõ ngách của làng, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách. Lễ hội còn tạo cơ hội cho người dân và du khách tham gia các trò chơi dân gian như thi chơi Ô ăn quan, chăn trâu, nhảy dây, kéo co… Những hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp giáo dục thế hệ trẻ về giá trị lao động nông nghiệp và tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Nhà thơ, đại tá Lê Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển VH Hùng Vương trao bằng vinh danh chi Ban quản lý di tích làng Phong Lệ 

Lễ hội Mục Đồng tại Làng Phong Lệ không chỉ là dịp để người dân thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên mà còn nhấn mạnh tinh thần yêu nước và niềm tự hào về lịch sử lâu đời của người Việt trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua từng thế kỷ, dưới sự chỉ đạo của danh tướng Ông Ích Khiêm. Làng Phong Lệ đã không ngừng thích ứng và phát triển nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa đặc trưng.

Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hòa Vang, ông Nguyễn Thúc Dũng nhấn mạnh: “Lễ hội góp phần xây dựng làng Phong Lệ thành một làng kiểu mẫu đặc trưng với mục tiêu tôn vinh và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của huyện, tạo ra sự phát triển kinh tế cho địa phương. Lễ hội cũng là cơ hội củng cố và phát huy bản sắc văn hóa, tạo nền tảng vững chắc cho các thế hệ tương lai học hỏi và tự hào về di sản của mình.

Thực hiện: Trần Trung Sáng – Đặng Đình Khánh

Cùng chuyên mục

Festival Huế 2024: “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”

Festival Huế 2024: “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”

Gia Lai: Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya đón nhận bằng Di tích Lịch sử quốc gia

Gia Lai: Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya đón nhận bằng Di tích Lịch sử quốc gia

Thành phố Đông Hà chú trọng công tác bảo tồn và tôn tạo di tích

Thành phố Đông Hà chú trọng công tác bảo tồn và tôn tạo di tích

Lễ hội “Thống nhất non sông”

Lễ hội “Thống nhất non sông”

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

NGHỆ AN: Du khách nô nức tham dự Khai hội Đền Cuông 2024

NGHỆ AN: Du khách nô nức tham dự Khai hội Đền Cuông 2024