Ngày 31/1, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK II Đình Chợ Vân, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Lễ hội Bánh chưng Vân với chủ đề “Hoàng Vân – Sáng mãi ATK II”; “Tết Nhân ái – Vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự chương trình có: ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Về phía tỉnh Bắc Ninh có: bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; con em quê hương xã Hoàng Vân đang công tác tại các cơ quan Trung ương, tỉnh, Thành phố.


Các đại biểu tham dự Chương trình
Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh, Phong trào “Tết Nhân ái” đã trở thành hoạt động nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt. Truyền thống ấy không chỉ dừng lại ở việc trao tặng quà Tết mà còn tạo ra những hoạt động trải nghiệm, kết nối cộng đồng, giúp mọi người cùng nhau đón Xuân mới đầy ấm no và nghĩa tình.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Qua hơn 20 năm triển khai, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (nay đổi tên thành “Tết Nhân ái”) đã mang tới sự sẻ chia, giúp đỡ nhiều gia đình nghèo, hộ cận nghèo và những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
Tổng kết năm 2025, Ban Tổ chức đã vận động và trao tặng gần 55 nghìn suất quà Tết, với tổng trị giá hơn 33,25 tỷ đồng. Tính từ khi phong trào bắt đầu, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã trao tặng tổng cộng 467.280 suất quà, tổng giá trị hơn 252,6 tỷ đồng, góp phần đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có Tết đầy đủ.
Trong chương trình năm nay, hơn 1,8 nghìn suất quà bằng tiền mặt và hiện vật đã được trao tận tay những hộ nghèo, hộ cận nghèo và người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mỗi suất trị giá từ 1 – 1,5 triệu đồng. Đây là món quà tinh thần, là động lực để những gia đình khó khăn có thể vơi đi phần nào gánh nặng và bước vào năm mới với niềm tin và hy vọng.
Ban Tổ chức cũng đã tiếp nhận nhiều biểu tượng trưng ủng hộ Chương trình “Tết Nhân ái” 2026, ghi nhận những “Tấm lòng vàng” từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân hảo tâm. Đó chính là minh chứng cho sức lan tỏa và tinh thần nhân ái sâu rộng trong cộng đồng
Phát biểu tại Chương trình Lễ hội Bánh chưng Vân năm 2026, ông Phạm Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân cho biết, Lễ hội là một nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của địa phương. Lễ hội không chỉ phục vụ mục đích văn hóa mà còn mang giá trị kinh tế – xã hội, giúp thúc đẩy du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm gắn với di tích ATK II và các sản phẩm truyền thống địa phương. Qua đó, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Phạm Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân phát biểu tại buổi lễ
Ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân nhấn mạnh: “Lễ hội Bánh chưng Vân năm 2026 được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền trên quê hương Hoàng Vân – An toàn khu II lịch sử. Lễ hội do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Ngày “Tết Nhân ái” 2026, cùng với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoàng Vân tổ chức Lễ hội Bánh chưng Vân với chủ đề “Hoàng Vân – Sáng mãi ATK II”, gắn kết các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch về nguồn và quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân phát biểu
Những năm qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hoàng Vân đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Xã đang triển khai mô hình chính quyền hai cấp, xây dựng chính quyền số, xã hội số; đầu tư đồng bộ hạ tầng nông thôn theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp; phát triển kinh tế xanh, sản xuất sạch, sản phẩm OCOP; đồng thời chú trọng công tác an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, du lịch về nguồn”.

Nghi thức rước “Bánh chưng thiêng” tại Lễ hội bánh chưng Vân năm 2026
Điểm nhấn của Lễ hội là hội thi gói bánh chưng Vân thu hút sự tham gia của 10 đội thi đến từ xã Hoàng Vân và các vùng lân cận. Các thí sinh thể hiện kỹ năng chuẩn bị nguyên liệu, kỹ thuật gói bánh khéo léo, đảm bảo thẩm mỹ và giữ được những nét truyền thống của loại bánh Tết. Không ít người dân và du khách dừng lại xem các đội thi thi thố, tạo nên không khí sôi nổi, ấm áp của ngày hội mùa Xuân.

Phần thi gói bánh chưng của các đội tham gia
Kết thúc hội thi, giải Nhất đã được trao cho đội thi đến từ thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân, ghi nhận sự khéo léo, tinh tế trong từng công đoạn gói bánh. Việc tổ chức thi tài làm bánh chưng không chỉ là hoạt động vui chơi, giải trí mà còn là cách để tôn vinh nghề truyền thống, giữ gìn văn hóa bản địa quý báu cho các thế hệ mai sau.


Nhiều gian hàng đến từ các địa phương lân cận được trưng bày tại Lễ hội bánh chưng Vân năm 2026
Trong khuôn khổ chương trình, xã Hoàng Vân cũng đã ra mắt mô hình chuyển đổi số “Số hóa địa chỉ nhà” trên địa bàn. Theo đó, mỗi hộ dân sẽ được gắn một mã QR tích hợp thông tin cơ bản về địa chỉ, nhân khẩu và một số dữ liệu phục vụ công tác quản lý, kết nối dịch vụ công. Việc này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý địa phương mà còn mở ra cơ hội giới thiệu, quảng bá các điểm đến, sản phẩm văn hóa – du lịch của Hoàng Vân trong tương lai.
Lễ hội Bánh chưng Vân và “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và khách mời. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và trách nhiệm xã hội; giữa niềm vui đón Tết và tinh thần sẻ chia với những mảnh đời khó khăn. Qua đó, các hoạt động không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, giúp cộng đồng thêm gắn kết và giàu yêu thương trong mùa Xuân mới.
Trung Hiếu – Phương Loan





