Lạng Sơn: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại và quản lý báo chí

22:06 | 19/07/2023

Ngày 19/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại và quản lý báo chí năm 2023.


Tham gia hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ có trên 150 đại biểu là lãnh đạo các ban Đảng của tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; các ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và người phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nhà báo, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chuyên đề và Chuyên san, Tạp chí Cộng sản truyền đạt các nội dung liên quan tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, báo chí truyền thông luôn được tỉnh chú trọng thực hiện. Hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai toàn diện với nhiều nội dung phong phú. Hoạt động báo chí truyền thông về các lĩnh vực của tỉnh Lạng Sơn ngày càng được phủ rộng, tỷ lệ thông tin tích cực ngày càng chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến việc cung cấp thông tin cho báo chí, chưa cởi mở với báo chí; một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong công tác thông tin đối ngoại.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại và quản lý báo chí năm 2023 được tổ chức nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để tránh thông tin một chiều, phiến diện dẫn đến khủng hoảng truyền thông; kỹ năng và nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại.

Tại hội nghị, các đại biểu được Nhà báo, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chuyên đề và Chuyên san, Tạp chí Cộng sản truyền đạt hai chuyên đề: “Vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới” và “Công tác quản lý báo chí”.

Đồng thời, trong chương trình hội nghị, giảng viên và các đại biểu tham dự đã cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ năng thông tin đối ngoại; phối hợp, giao tiếp với các cơ quan báo chí để phát huy vai trò, hiệu quả của hoạt động trong thực tiễn.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu được trang bị thêm những kiến thức về công tác thông tin đối ngoại và cung cấp những kỹ năng cần thiết về phát ngôn, trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố… trong thời gian tới. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng thông tin chính xác, kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/lang-son-tap-huan-boi-duong-nghiep-vu-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-va-quan-ly-bao-chi-post256922.html

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024