Kỳ thủ Lê Quang Liêm lần đầu vươn lên xếp vị trí thứ 18 thế giới

18:00 | 20/07/2023

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm lần đầu vươn lên xếp vị trí thứ 18 thế giới khi giành chiến thắng ở ván cờ tiêu chuẩn thứ hai liên tiếp ở Biel Grandmaster.


Nhà đương kim vô địch Quang Liêm (Elo 2.728) cầm quân trắng thắng kỳ thủ số một châu Phi Bassem Amin (2.694) tối 19/7, sau khi chiếm ưu thế lớn từ trung cuộc. Kỳ thủ số một Việt Nam đi nhanh từ khai cuộc, và có thời điểm hơn đối phương gần 50 phút. Sau những sai lầm ở trung cuộc, đại diện Ai Cập để mất chất khi bước vào tàn cuộc, và xin thua sau 45 nước cờ.

Chiến thắng này giúp Quang Liêm kiếm thêm 4,5 Elo, nâng hệ số của anh lên 2.737, đứng thứ 18 thế giới, trên các cao thủ như Alexander Grischuk, Jan-Krzysztof Duda hay Veselin Topalov. Sau hai ván cờ tiêu chuẩn toàn thắng ở Biel, Quang Liêm đã tích lũy 9 Elo, đứng thứ tư châu Á, tiến gần hệ số kỷ lục cá nhân 2.739.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm (bìa phải) giành chiến thắng Deac ở vòng một cờ tiêu chuẩn Biel Grandmaster, Thụy Sĩ hôm 18/7/2023. Ảnh: BCF

Chiến thắng của Quang Liêm là trận đấu duy nhất phân thắng bại ở vòng hai cờ tiêu chuẩn, giúp kỳ thủ 32 tuổi tiến một bậc lên đứng thứ ba giải với 13 điểm. Kỳ thủ CH Czech David Navara (2.689) đang dẫn đầu với 15,5 điểm, còn Vincent Keymer (2.690) đứng thứ hai với 13 điểm giống Quang Liêm nhưng hơn chỉ số phụ.

Biel Grandmaster là giải cờ tiêu chuẩn đầu tiên Quang Liêm tham dự, kể từ chính giải này năm ngoái. Anh là đương kim vô địch, và là hạt giống số hai tại giải năm nay sau Dư Ương Y (2.735).

Biel Grandmaster 2023 diễn ra từ 16/7 đến 26/7 tại Thụy Sĩ, với tám kỳ thủ có Elo trung bình 2.699. Giải tính điểm từ ba thể loại cờ, trong đó nội dung cờ nhanh đã kết thúc. Các kỳ thủ sẽ đấu thêm năm ván cờ tiêu chuẩn và 14 ván cờ chớp. Mỗi ván thắng cờ tiêu chuẩn được bốn điểm, cờ nhanh hai điểm và cờ chớp một điểm, hòa cờ tiêu chuẩn 1,5 điểm, cờ nhanh một điểm và cờ chớp 0,5 điểm.

Ở ván 3 cờ tiêu chuẩn, Quang Liêm sẽ cầm quân đen gặp Keymer lúc 19h hôm nay 20/7, giờ Hà Nội. Anh sẽ lên đỉnh bảng nếu thắng Keymer, còn Navara thua Jules Moussard.

Lê Quang Liêm (sinh ngày 13 tháng 3 năm 1991) là một Đại kiện tướng cờ vua người Việt Nam. Anh là kỳ thủ số 1 Việt Nam và là một trong những kỳ thủ nam hàng đầu châu Á. Anh là nhà vô địch thế giới nội dung cờ chớp năm 2013, vô địch châu Á 2019, 2 lần vô địch Giải cờ vua Aeroflot mở rộng, 3 lần vô địch Giải cờ vua quốc tế HDBank.

N.T (t/h)

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/ky-thu-le-quang-liem-lan-dau-vuon-len-xep-vi-tri-thu-18-the-gioi-post256981.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng