Kit test nhanh, thuốc điều trị COVID-19 được bán tràn lan bởi “dược sĩ mạng”

9:58 | 25/02/2022

Khi những con số thống kê về số ca nhiễm ngày càng tăng cao thì cũng là lúc các mặt hàng như kit test, thuốc điều trị COVID-19 tạo nên thị trường buôn bán online sôi nổi trên các trang mạng xã hội.


Nhu cầu của người dân tăng cao

Khi mà số ca F0 mỗi ngày lại xác lập một kỷ lục gia tăng mới thì nhu cầu về mặt hàng kit test nhanh, thuốc điều trị COVID-19 đã gia tăng một cách chóng mặt. Học sinh, sinh viên đi học trở lại và số ca F0 tăng cao ở Hà Nội cũng là một phần nguyên nhân khiến thị trường kit test nhanh COVID-19 trở nên rầm rộ như vậy.

Hơn nữa, nhiều F0, F1 phải tự cách ly một mình, cách thức duy nhất là đặt mua online để hạn chế tiếp xúc với quá nhiều người.

Bạn Trang, sinh viên (Hoàng Mai, Hà Nội) hiện tại đang là F0 chia sẻ: “ Vì sống một mình nên em không thể ra ngoài hiệu thuốc mua vì sợ lây nhiễm cho người khác, nên em quyết định đặt trên mạng và giữ khoảng cách với người giao hàng.”

Kit test nhanh COVID-19 luôn trong tình trạng “cháy hàng”.

Ngoài ra, những ngày gần đây, các cửa hàng thuốc lúc nào cũng nườm nượp người tìm mua các loại thuốc trị COVID-19, thiết bị xông hơi, kit test nhanh COVID-19… Tuy nhiên, một số mặt hàng luôn trong tình trạng “cháy hàng”, nhiều người phải ngậm ngùi ra về vì không có thuốc. Cùng với đó, người dân cũng gặp khó khăn do thị trường có quá nhiều loại kit test nhanh với những mức giá khác nhau.

Chị Vân, chủ một hiệu thuốc tư nhân tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Ngày nào cũng có rất đông người đến hỏi mua kit test nhanh nên hiệu thuốc phải nhập về liên tục để phục vụ nhu cầu khách hàng mà nhiều khi vẫn không đủ hàng để bán. Nhiều khách đến hỏi mua không có lại phải đi tìm ở các nơi khác”.

Điều này đã tạo cơ hội thuận lợi để những “dược sĩ mạng” rao bán những sản phẩm này cách rầm rộ trên các trang mạng xã hội.

“Giá rẻ, bao nhiêu cũng có”

Trong khi một số cửa hàng thuốc tư nhân liên tục thông báo hết hàng, thì mặt hàng kit test nhanh COVID-19 trên mạng xã hội lại hết sức nhộn nhịp.

Được rao bán và quảng cáo tại các hội nhóm trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo,… Các sản phẩm này được người bán cam kết “giá bao rẻ và luôn sẵn hàng”.

Kit test nhanh COVID-19 được bán tràn lan trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Những bộ kit test này được rao bán với nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng loại kit và số lượng cụ thể. Mức giá bán lẻ trên mạng hiện tại là từ 50.000-75.000 đồng/ bộ. So với mức giá tại các hiệu thuốc hiện nay, thì mức giá này ổn định và rẻ hơn. Vì vậy, nhiều người lựa chọn mua trên các trang mạng thay vì tới các cửa hàng thuốc để tìm mua.

Ngoài mặt hàng kit test nhanh thì thuốc điều trị COVID-19 cũng đang được các “dược sĩ mạng” đăng tải các loại thuốc với công dụng thần kỳ, chỉ từ 3-5 ngày là âm tính.

Các loại thuốc được người bán quảng cáo rầm rộ là “điều trị Covid-19” của Ấn Độ, Nga, Trung Quốc. Trong đó, loại thuốc được cho là trị cúm của Đông y Trung Quốc có giá bán rẻ nhất, khoảng 160.000 đồng/hộp 24 viên. Theo những người rao bán, liều điều trị của loại này cần 4 hộp, ngày uống 3 lần và mỗi lần 4 viên.

Thuốc Liên Hoa Thanh Ôn của Trung Quốc được rao bán công khai trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

“Tôi định đặt mua trên mạng của một bạn qua hội nhóm mua bán online, được bạn giới thiệu là thuốc được làm từ thảo dược thành phần có hoa kim ngân, hoa chuông vàng Nhật Bản và một số loại thực vật khác, nên rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, trên bao bì đều là chữ Trung Quốc nên tôi không dám mua”, anh Hùng- một người dân trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.

Nguy cơ tiềm ẩn

Các mặt hàng này đang được chào bán ở các “chợ mạng” và thu hút rất nhiều người mua. Bởi tâm lý hoang mang của không ít người dân, nhiều đối tượng đã lợi dụng bán ra thị trường nhiều loại kit test nhanh, thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Hơn nữa, chạy theo lợi nhuận, nhiều người bán thậm chí còn không phải bác sĩ, dược sĩ nhưng vẫn tự ý kê đơn cho khách hàng. Theo khảo sát của PV, hầu hết người bán đều là những người trước đó đã kinh doanh nhiều mặt hàng online khác như: quần áo, mỹ phẩm,… Và tất cả các trường hợp F0 sẽ được người bán hướng dẫn sử dụng sản phẩm một cách giống nhau.

Một số chuyên gia y tế đã cảnh báo, việc người dân tự mua thuốc ngoài luồng điều trị dễ gây hệ lụy khôn lường. Thuốc không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của bệnh nhân.

Vì vậy, tuy khá dễ dàng mua và sử dụng các loại kit test nhanh và thuốc điều trị COVID-19 trên thị trường, nhưng người dân cần hết sức thận trọng. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm này của người dân trong trường hợp tiếp xúc gần với F0 hoặc bản thân có những triệu chứng nghi ngờ là chính đáng nhưng phải đúng cách và đúng loại, tránh những hệ lụy.

Theo Công luận

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)