Kiên Giang: Nhiều Chi hội nhà báo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở

11:03 | 27/04/2023

Thực hiện Điều lệ Hội nhà báo Việt Nam, từ ngày 15/03/2023 đến nay, tỉnh Kiên Giang có 06 chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2025.


Chi hội Nhà báo báo Kiên Giang

Chi hội Nhà báo Báo Kiên Giang tiến hành đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2025 vào chiều ngày 15-03-2024, có 26/26 hội viên đến dự. Đây là chi hội được Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang chọn làm điểm chỉ đạo.

Chi hội Nhà báo Báo Kiên Giang tiến hành đại hội lần thứ XII.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu: phấn đấu có 100% hội viên được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Hội Nhà báo cấp trên; 100% hội viên tiếp tục học tập các chuyên đề hàng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 95% hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Chi hội phấn đấu mỗi hội viên là biên tập viên, phóng viên có tác phẩm tham gia ít nhất 1 giải báo chí trong năm; 10 hội viên thực hiện đề cương tác phẩm báo chí chất lượng cao/năm. Trong nhiệm kỳ, chi hội có từ 1 đến 2 tác phẩm đạt giải báo chí Trung ương; phấn đấu mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ.

Đại hội bầu Ban Thư ký, gồm 3 thành viên: Nhà báo Đỗ Hương Giang, Phó trưởng Phòng Thư ký tòa soạn Báo Kiên Giang được bầu làm Thư ký Chi hội; Nhà báo Lê Tây Hồ, Phóng viên Báo Kiên Giang làm Phó Thư ký; Nhà báo Đặng Bích Linh, phóng viên Báo Kiên Giang làm uỷ viên Ban Thư ký.

Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo và Sở Thông tin và Truyền thông

​​Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là chi hội ghép từ hai cơ quan là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông, có 17 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2023, hội viên trực tiếp tham gia biên tập và cộng tác gần 10.000 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông và 2 bản tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; cộng tác trên 100 tin, bài với trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương.

​​Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang tổ chức Đại hội lần thứ II

Nhiệm kỳ 2023-2025, Chi hội phấn đấu có 100% hội viên tham gia học tập, tiếp thu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 60% hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; tổ chức 1 hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức họp định kỳ 3 tháng/ lần; có từ 2 – 4 tác phẩm dự thi các giải báo chí; phát triển mới từ 4-5 hội viên.

Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội gồm 3 đồng chí. Thư ký là đồng chí Trần Quốc Giang, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phó Thư ký là đồng chí Phùng Thị Hương Duy, cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông và uỷ viên Ban thư ký là đồng Nguyễn Thị Oanh, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Chi hội Nhà báo Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc

Chi hội Nhà báo Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc tiến hành đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2025 vào chiều ngày 31-03-2023. Có 10/11 hội viên dự đại hội.

Đại hội nhất trí trong nhiệm kỳ mới 2023-2025, tích cực tham gia các phong trào hội, không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 1 đến 2 hội viên trở lên; trên 80% hội viên tham gia các hội nghị tập nghiệp vụ, sinh hoạt hội do Chi hội và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.

Đại hội bầu 3 đồng chí vào Ban Thư ký khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2025: Hồ Đắc Thuận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Thành phố Phú Quốc làm Thư ký; đồng chí Hoàng Xuân, biên tập viên, phóng viên làm Phó Thư ký và Phạm Thị Hoàng Dung, phóng viên làm uỷ viên Ban Thư ký.

Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang

Chi hội nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tiến hành Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2025 vào ngày 11/04/2023.

Trong nhiệm kỳ có 100% hội viên được tiếp thu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phối hợp tổ chức từ 02 chuyến giao lưu, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, phóng viên; trong nhiệm kỳ, phát triển từ 03 hội viên trở lên; phấn đấu có từ 30% hội viên trở lên tham gia các cuộc thi nghiệp vụ báo chí; hàng năm có từ 80% hội viên trở lên đạt tiêu chuẩn hội viên tiên tiến, trong đó 30% đạt danh hiệu tiêu biểu, xuất sắc.

Chi hội nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tiến hành Đại hội lần thứ X.

Đại hội bầu Ban Thư ký khoá X gồm 5 thành viên. Đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Trưởng Phòng Thời sự, làm Thư ký; đồng chí Châu Tú Quyên, phóng viên Phòng Thời sự, làm Phó Thư ký. Các uỷ viên BTK là: Thị Kim Loan, Phó Trưởng Phòng Biên tập tiếng dân tộc; Nguyễn Thế Anh, phóng viên Phòng Sản xuất Phim và Văn nghệ Giải trí; Trần Thị Thanh Huyền, phóng viên Phòng Phát thanh.

Chi hội Nhà báo Hội Văn học Nghệ thuật

Chi hội Nhà báo Hội Văn học Nghệ thuật phấn đấu 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Đại hội tín nhiệm bầu 03 hội viên vào Ban Thư ký khoá III, nhiệm kỳ 2023 -2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Định – Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang làm Thư ký Chi hội; đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang làm Phó Thư ký và đồng chí Trần Trung Hưng, làm uỷ viên Ban Thư ký.

Chi hội Nhà báo các văn phòng đại diện

Chi hội Nhà báo các văn phòng đại diện tại tỉnh Kiên Giang tiến hành đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu: phấn đấu có trên 95% hội viên tham gia học tập, tiếp thu quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và của Hội cấp trên; phấn đấu đạt danh hiệu thi đua chuyên đề về “Xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí”; trong nhiệm kỳ tổ chức, phối hợp tổ chức 01 chuyến giao lưu học tập với các chi hội bạn; phấn đấu trong nhiệm kỳ có từ 02- 04 tác phẩm dự các giải báo chí.

Đại hội tín nhiệm bầu ông Trương Thạch Vũ – Trưởng Văn phòng Đại diện Tạp chí Truyền thống và Phát triển tại Kiên Giang làm Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2023 – 2025; ông Lê Hoàng Nghiệp– Phóng viên Báo Giao thông thường trú tại Kiên Giang làm phó Thư ký, nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Đoàn Lê

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/kien-giang-nhieu-chi-hoi-nha-bao-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-cap-co-so-post245259.html

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô