Không thể đợi EU ‘bật đèn xanh’, Ba Lan ra đòn đầu tiên với nhiên liệu của Nga

16:13 | 30/03/2022

Ngày 29/3, chính phủ Ba Lan đã công bố một dự luật bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga. Đây là lệnh trừng phạt năng lượng đầu tiên của một nước châu Âu nhằm vào Moscow.


Theo ước tính, Ba Lan hiện nhập khẩu từ 9-10 triệu tấn than của Nga mỗi năm. (Nguồn: AP)

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Müller cho biết, chính phủ đã đưa các điều khoản vào dự luật ngăn chặn nhập khẩu than từ Nga ở cấp quốc gia.

Theo ông Müller, “không thể tiếp tục chờ đợi phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề này”.

Hồi đầu tháng, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố, nước này đã sẵn sàng cấm nhập khẩu than từ Nga, nhưng đang chờ EU “bật đèn xanh”.

Người phát ngôn Müller cho biết, dự luật sẽ được gửi tới Quốc hội, liên quan đến việc đóng băng tài sản của các công ty và cá nhân ủng hộ Nga.

Ba Lan ủng hộ việc tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow, đặc biệt là đối với lệnh cấm nhập khẩu nhiên liệu, trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Từ năm tới, Ba Lan dự định thoát khỏi hoàn toàn việc cung cấp khí đốt của Nga, và cuối cùng là dầu mỏ. Theo ước tính, nước này hiện nhập khẩu từ 9-10 triệu tấn than của Nga mỗi năm, tức 1/5 tổng lượng nhập khẩu của châu Âu.

Ông Müller cho biết thêm, hiện chỉ có các công ty tư nhân của Ba Lan nhập khẩu than từ Nga.

Theo Thế giới & Việt Nam


Cùng chuyên mục

Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chính phủ kiên định thực hiện sứ mệnh kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân

Chính phủ kiên định thực hiện sứ mệnh kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế-Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế-Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Thủ tướng: Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao là mắt xích then chốt mà Việt Nam còn thiếu

Thủ tướng: Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao là mắt xích then chốt mà Việt Nam còn thiếu