Không phải F0 khỏi bệnh nào cũng cần tầm soát di chứng hậu Covid-19

16:43 | 11/02/2022

Để “quẳng gánh lo” về di chứng hậu Covid-19, các F0 khỏi bệnh tìm đến dịch vụ tầm soát di chứng hậu Covid-19 để thực hiện các xét nghiệm dù không có biểu hiện bệnh lý.


Trước thực trạng F0 khỏi bệnh đổ xô đi tầm soát di chứng hậu Covid-19, bác sĩ Trương Hữu Khanh – chuyên gia dịch tễ học, nguyên trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh (Bệnh viện Nhi đồng II, TP. HCM) cho rằng không phải F0 khỏi bệnh nào cũng nhất thiết phải đi tầm soát di chứng hậu Covid-19.

Một F0 khỏi bệnh đang tầm soát di chứng hậu Covid-19 tại Viện tim TP. HCM.

Theo BS. Trương Hữu Khanh, chỉ một số người thực sự mắc di chứng sau khi khỏi bệnh, do đó những F0 khỏi bệnh không có triệu chứng, vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường sau khỏi bệnh thì không cần thiết phải đi khám hậu Covid-19.

Vì theo BS. Khanh, sau khi khỏi bệnh, tình trạng mệt mỏi kéo dài, ho, sốt, đau nhức người, rụng tóc… là rất bình thường, không nghiêm trọng. Phải có thời gian để cơ thể phục hồi lại như ban đầu.

Thậm chí với F0 khỏi bệnh có biểu hiện thở nặng nhọc, đau nhức tay chân, rụng tóc, hồi hộp, đánh trống ngực… Theo BS. Khanh cũng không cần phải đi tầm soát mà có thể tự điều trị tại nhà bằng các bài tập vật lý trị liệu, tập thở, tập ngửi tinh dầu, bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, kẽm và đặc biệt lưu ý ngủ đủ giấc, điều độ, nghỉ ngơi hợp lý… Sau một thời gian nếu cơ thể vẫn không cải thiện F0 khỏi bệnh mới cần tầm soát, chẩn đoán để có phương án điều trị bệnh chính xác, phù hợp.

Ngược lại, các F0 khỏi bệnh từng mắc Covid-19 nặng phải nằm hồi sức (ICU), bị khó thở, có dấu hiệu tăng đông máu, rối loạn tâm thần sau khi khỏi bệnh cần đi tầm soát các di chứng hậu Covid-19 sớm.

Theo BS. Khanh, đây là những người mắc bệnh nặng từng phải điều trị trong phòng hồi sức, khu phục hồi chức năng nên hầu hết đều sẽ bị di chứng hậu nhiễm trùng nặng. Như bệnh nhân thở máy nhiều, nằm lâu quá sẽ bị teo cơ, thậm chí phụ thuộc máy thời gian dài khiến phổi bị xơ.

Nhóm F0 này cũng có nguy cơ cao có cục máu đông vì vậy cần phải tầm soát, xét nghiệm chẩn đoán thêm tình trạng tăng đông máu để có biện pháp xử trí kịp thời, hoặc lên phương án phòng ngừa.

Ngoài ra, các F0 đã khỏi bệnh nhưng đang vận động mà bị ngộp thở, tức ngực, khó thở, vận động kém đi cũng cần đi tầm soát vì đây là dấu hiệu đặc trưng của hậu nhiễm.

Đáng chú ý, các F0 khỏi bệnh không có dấu hiệu di chứng hậu Covid-19 nhưng BS. Trương Hữu Khanh vẫn khuyên nên đi tầm soát hậu Covid-19 để “quẳng gánh lo” đi. Đó là các trường hợp F0 khỏi bệnh đọc quá nhiều thông tin tiêu cực về di chứng hậu Covid-19 dẫn đến stress, có dấu hiệu rối loạn tâm thần như hoảng loạn, bế tắc.

Còn theo Ths.BS CKII. Trần Thị Tuyết Lan – Viện Tim TP. HCM thì các F0 khỏi bệnh luôn phải chú ý lắng nghe cơ thể mình. Nếu cảm thấy mệt, khó thở, hồi hộp, tim nhanh, chóng mặt, ngất… hãy đến gặp bác sĩ tim mạch để được phát hiện và điều trị kịp thời các di chứng.

Theo Công luận

https://congluan.vn/khong-phai-f0-khoi-benh-nao-cung-can-tam-soat-di-chung-hau-covid-19-post180900.html

Cùng chuyên mục

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI