Không gì phải thất vọng?

15:20 | 13/10/2021

 

Không việc gì phải buồn, trong tình hình thiều hụt nhân sự VN đá như vậy là rất được, dù hàng phòng thủ có một số sai sót dẫn tới những bàn thua không đáng. Hàng thủ từ mạnh đã trở nên quá mong manh, lỏng lẻo và có thể nói đã có 3 trận công làm thủ phá. Từ đội trưởng Ngọc Hải đến Duy Mạnh, Tiến Dũng, Hồng Duy, Tấn Tài, Tấn Trường, Văn Toản…qua 4 trận đều có những sai lầm chết người. Đáng trách nhất là các pha đánh nguội thường bị bỏ qua ở V-League như của Ngọc Hải, Duy Mạnh không qua mắt được trọng tài Word cup…

Nhưng nếu trọng tài không quá thiên vị khi bỏ qua lỗi chèn thủ môn trong vòng 5m50 và kiểm tra var pha Quang Hải bị chèn ngã trong vòng cấm thì tỷ số sẽ là 2-2, đúng với thế trận khá cân bằng đã diễn ra trong 90 phút.

Điểm sáng trong trận này và 3 trận thua đã qua là việc VN không quá kém cỏi, phải phòng ngự tiêu cực mà có thể đá phản công và tấn công mạch lạc, hiệu quả trước các đội hàng đầu châu lục. Hàng công của đội khi có Công Phượng thì bộ tứ Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng, Tiến Linh cho thấy khả năng có thể xuyên thủng hàng thủ của các đội trong bảng B. Nếu các cơ hội được tận dụng tốt, VN ít nhất đã có một trận hòa hoặc thắng.

Điều cần rút kinh nghiệm là thủ môn không nên phát bóng lên như phá bóng ra xa cầu môn của một đội cửa dưới khi chúng ta có thể mạnh dạn chơi theo lối kiểm soát bóng từ hàng hậu vệ, tiền vệ.

Tin rằng khi về sân nhà, với sự bổ sung cần thiết của các cầu thủ chủ chốt đã bình phục chấn thương, VN có thể chơi tốt hơn. Mọi chuyện chưa phải đã hết, VN còn 6 trận nữa trong đó có những 4 trận sân nhà.

Nếu hàng hậu vệ được củng cố bổ sung tốt, hàng tiền vệ, tiền đạo tự tin chơi với phong độ cao nhất của mình. Không có gì là không thể.
Tôi tin VN có thể làm hơn Thái Lan ở vòng loại thứ 3 Word Cup. Vòng loại thứ 3 Word cup trước Thái Lan chỉ có hai trận hòa trên sân nhà, thua 8 trận, nhận 24 bàn thua trong khi chỉ có 6 bàn thắng. VN hiện đã có 4 bàn thắng/10 bàn thua.

VN sẽ thành công khi chơi đúng sức mình dẫu thắng hay thua. Nếu không gây địa chấn ở vòng loại Word cup thì cũng là một cuộc tập dượt đỉnh cao để về bảo vệ chức vô địch ở Seagames và AFF cup.

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thế Khoa

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô