Khởi tố 2 nhân viên gác chắn Barie vụ lật tàu ở Thanh Hóa

10:10 | 26/05/2018

Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố hai bị can gác chắn vụ lật tàu tại xã Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa khiến nhiều người thương vong.


Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM chiều nay (25-5), người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa – Đại tá Lê Trung Hiếu cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hai nhân viên gác barie trong vụ lật tàu nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong ở Thanh Hóa.

Vụ lật tàu nghiêm trọng ở Thanh Hóa khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.

Theo đó, quyết định khởi tố bị can đối với hai nhân viên ở trạm gác barie là Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi) và Phạm Văn Vui (40 tuổi), cùng ngụ thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Công an cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với hai bị can này để phục vụ điều tra.

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 24-5, tàu khách SE19 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam khi đến khu gian thuộc Khoa Trường (Trường Lâm, Tĩnh Gia) thì xe tải mang BKS 37C – 151.38 do anh Hồ Sỹ Nam (34 tuổi), ngụ phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An điều khiển băng qua đường sắt.

Bất ngờ tàu SE19 đã đâm trực diện, hất tung xe tải này bay xuống ruộng, còn đầu tàu hỏa thì văng khỏi đường day, kéo theo 6 toa khác cũng bị lật. Lúc này trên tàu có khoảng 400 hành khách (chủ yếu khách du lịch), trong đó có khoảng 40 hành khách nước ngoài.

Vụ lật tàu đã được thông tuyến Bắc -Nam từ chiều qua. Công tác khắc phục sự cố, sửa chữa những toa bị rơi xuống ruộng được tiến hành khẩn trương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã đến hiện trường tham gia giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong các toa tàu, trong đó có 2 lái tàu là ông Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi), ngụ Thanh Lương, quận Long Biên, Hà Nội và anh Nguyễn Xuân Đệ (33 tuổi), ngụ xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) tử vong tại chỗ còn tài xế xe tải bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, cùng nhiều người khác bị thương.

Sau sự cố, các ngành chức năng vào cuộc, đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố cho đến khoảng 14 chiều 24-5, tuyến đường sắt Bắc-Nam đã được thông suốt trở lại. Đồng thời Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành tạm giữ hai nhân viên gác chắn barie để điều travề nguyên nhân vụ tai nạn lật tàu nghiêm trọng.

Theo PLO

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập