Huyền thoại 53 tuổi đi vào lịch sử bóng đá thế giới

20:29 | 08/08/2020

Kazuyoshi Miura tiếp tục chinh phục những cột mốc mới sau khi ra sân thi đấu hơn 60 phút trong màu áo Yokohama FC.


Trang chủ J.League đưa tin Miura (ở tuổi 53, 5 tháng và 10 ngày) trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử bóng đá thế giới ra sân trong khuôn khổ giải đấu cúp chính thức.

King Kazu chơi hơn một giờ đồng hồ ở cấp độ chuyên nghiệp khi bước sang tuổi 53. Ảnh: J.League.

Huyền thoại bóng đá sinh năm 1967 cũng trở thành duy nhất trên thế giới chơi bóng chuyên nghiệp vắt qua 5 thập niên từ những năm 1980 của thế kỷ trước cho đến năm 2020.

Miura ra sân ngay từ đầu trong trận đấu của Yokohama FC với Sagan Tosu ở vòng bảng Cúp Quốc gia Nhật Bản (Levain Cup) 2020. “King Kazu” chơi trọn 60 phút thi đấu, dìu dắt các đàn em trong chiến thắng 1-0 của Yokohama FC.

Đội bóng từng chiêu mộ tiền vệ Tuấn Anh của HAGL vừa thăng hạng J.League 2020. Tuy nhiên, Miura chưa có cơ hội ra sân tại giải đấu hạng cao nhất của bóng đá xứ sở mặt trời mọc.

Trận đấu ở Levain Cup là lần đầu tiên mùa này “King Kazu” được chơi chính thức. Vào tháng 1 năm nay, Yokohama FC gia hạn hợp đồng một năm với Miura, tiền đạo đã bước sang tuổi 53 vào tháng 2. “King Kazu” từng được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là cầu thủ chuyên nghiệp già nhất lịch sử bóng đá.

Đến tháng 2 năm nay, cầu thủ Ezzeldin Bahader (75 tuổi) được một đội bóng ở giải hạng Ba Ai Cập chiêu mộ và có cơ hội trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thế giới được sách kỷ lục Guinness công nhận.

Tuy nhiên, Bahader là tay ngang bước vào nghiệp cầu thủ. Còn Miura lại là huyền thoại về sự bền bỉ của môn thể thao vua.

Năm 2017, Kazu Miura trở thành cầu thủ già nhất lịch sử bóng đá thế giới chơi bóng chuyên nghiệp và ghi bàn. Anh lập công cho CLB Yokohama FC trong chiến thắng 1-0 trước Thespakusatsu Gunma tại J2 League khi 50 tuổi và 14 ngày, phá kỷ lục của Stanley Matthews (Anh) ghi bàn lúc 50 tuổi 5 ngày.

Lão tướng sinh năm 1967 được coi là huyền thoại của môn thể thao vua. Ảnh: J.League.

Mùa giải trước tại J2 League, Kazu Miura ra sân 5 lần cho Yokohama FC với tổng cộng 233 phút thi đấu. Cho dù không ghi được bàn thắng hay kiến tạo nào ở mùa giải vừa qua, nhưng Kazu Miura vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB của J.League.

Tại Yokohama FC lúc này, Kazu Miura còn nhiều tuổi hơn HLV trưởng Takahiro Shimotaira, người năm nay 48 tuổi.

Trở lại trận đấu giữa Yokohama FC và Sagan Tosu, Miura chơi hơn 60 phút và gây ấn tượng khi sẵn sàng tranh chấp, làm tường cho các đồng đội trong vai trò trung phong. Lão tướng sinh năm 1967 còn thực hiện vài pha dứt điểm về cầu môn đối phương, cho thấy mình vẫn đủ khả năng chơi bóng chuyên nghiệp.

 

Theo Zing

Video hay

Cùng chuyên mục

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia